Thể thao

Chủ nhà Qatar tháo dỡ sân vận động đặc biệt nhất World Cup 2022

Bá Hổ
Chia sẻ

Sau trận Brazil thắng Hàn Quốc, chủ nhà World Cup 2022 - Qatar tháo dỡ sân 974 để chuẩn bị cho nó có một sứ mệnh khác với bóng đá.

Theo truyền thông thế giới, chủ nhà Qatar sẽ tháo dỡ sân 974 bắt đầu từ hôm nay, tức sau trận Hàn Quốc thua Brazil 1-4. Đây là câu chuyện chưa từng có trong lịch sử bóng đá.

Sân 974 đã tổ chức tổng cộng 6 trận đấu tại World Cup 2022, bao gồm Mexico hòa Ba Lan 0-0, Bồ Đào Nha thắng Ghana 3-2, Pháp thắng Đan Mạch 2-1, Brazil thắng Thụy Sĩ 1-0, Argentina thắng Ba Lan 2-0, Serbia thua Thụy Sĩ 2-3 và Brazil thắng Hàn Quốc 4-1 (vòng 1/8).

Chủ nhà Qatar tháo dỡ sân vận động đặc biệt nhất World Cup 2022 để đem sang nước nào? Ảnh 1
Sân 974 đã tổ chức trận đấu cuối cùng ở World Cup 2022 sau khi Brazil đánh bại Hàn Quốc 4-1 vào rạng sáng nay. Ảnh: FIFA

Sân 974 là sân vận động đặc biệt nhất ở World Cup 2022. Sân bóng này có tên gọi 974 với lý do được xây dựng từ 974 container tái chế. 974 còn có ý nghĩa khác là mã vùng Qatar trong liên lạc quốc tế. Sân 974 nằm ở Ras Abu Aboud, thủ đô Doha, có sức chứa 40.000 chỗ ngồi. 974 là sân duy nhất của World Cup 2022 không cần đến hệ thống làm mát nhân tạo.

Chủ nhà Qatar đã xây 7 sân vận động hiện đại để tổ chức World Cup 2022. Vấn đề được đặt ra là Qatar liệu có sử dụng hết 7 sân bóng này sau khi kết thúc World Cup 2022?

Câu trả lời bắt đầu từ sân 974 sẽ được tháo dỡ để vận chuyển ra nước ngoài và tái sử dụng tại World Cup 2030. Điểm đến được nói đến là Maldonado của nước Uruguay với sứ mệnh có thể phục vụ cho World Cup. Đây là trường hợp đại diện Nam Mỹ là chủ nhà World Cup 2030.

Chủ nhà Qatar tháo dỡ sân vận động đặc biệt nhất World Cup 2022 để đem sang nước nào? Ảnh 2
Sân 974 được cho là đem sang Uruguay để sử dụng và phục vụ cho World Cup 2030. Ảnh: Reuters

Chủ nhà World Cup 2022 đã có kế hoạch quyên góp cho các dự án phát triển bóng đá ở nước ngoài. Qatar quyên góp khoảng 170.000 ghế ngồi sau khi kết thúc World Cup 2022. Sân Al Janoub ở thành phố Al-Wakrah cũng tháo dỡ 1/2 số ghế tổng số 40.000 chỗ ngồi.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất