Thể thao

Chiến thắng lịch sử của Madam Pang có giúp tuyển Thái Lan dự World Cup?

Văn Nhân
Chia sẻ

Như Saostar đã thông tin, nữ tỷ phú Madam Pang đã chính thức trở thành Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).


Theo kết quả từ đại hội bầu Chủ tịch và ban chấp hành nhiệm kỳ mới (2024-2028) của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, nữ tỷ Madam Pang đã đánh bại 4 ứng viên để trở thành Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Madam Pang có 68 phiếu trong tổng cộng 73 phiếu bầu, đây là số phiếu cao nhất kể từ khi tính bỏ phiếu với 5 ứng viên của FAT. Sự thú vị là Madam Pang chỉ cần chờ 7 phút để chiến thắng, khi bà nhanh chóng nhận hơn nửa số phiếu bầu.

Ngày 8/2/2024 đã đi vào lịch sử bóng đá Thái Lan nói riêng và châu Á nói chung, bởi lần đầu tiên có một nữ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá. Trước Madam Pang, bóng đá thế giới từng có 6 nữ Chủ tịch Liên đoàn bóng gồm Debbie Hewitt, Cindy Barlow Cone, Liz Cleefness, Sonia Bian Aim, Pascal Van Damme và Anya James.

Chiến thắng lịch sử của Madam Pang có giúp tuyển Thái Lan dự World Cup? Ảnh 1
Nữ tỷ phú Madam Pang đã chính thức trở thành Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).

Bóng đá Thái Lan hứa hẹn sẽ bước sang một trang mới khi Madam Pang chính thức làm Chủ tịch FAT. Nữ tỷ phú có tham vọng rất lớn trong việc nâng tầm và cải tổ nền bóng đá nước này, trong đó có mục tiêu giúp đội tuyển Thái Lan dự World Cup.

Như Saostar từng phân tích và dự đoán Madam Pang làm Chủ tịch FAT, chiến thắng của nữ tỷ phú là không bất ngờ. Madam Pang nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ các CLB Thai League, cũng như người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Madam Pang đã quá nổi bật trong vai trò trưởng đoàn các đội tuyển, bà cũng ghi dấu ấn lớn trong việc giúp đội tuyển nữ Thái Lan dự 2 kỳ World Cup.

Vấn đề lớn nhất của bóng đá Thái Lan là cải tổ Thai League và sự đoàn kết. Đội tuyển Thái Lan thường xuyên rơi vào cảnh thiếu cầu thủ giỏi do các CLB không chấp nhận “nhả” quân, hoặc làm khó với thời gian gần diễn ra giải đấu. Đây là lý do Madam Pang lấy khẩu hiệu đoàn kết và tuyên bố: “Tôi tranh cử chức Chủ tịch FAT không nhằm mục đích gây chia rẽ hay tạo phe phái. Tôi kêu gọi sự đoàn kết, cùng đóng góp giúp bóng đá Thái Lan phát triển mạnh hơn, đội tuyển Thái Lan có cơ hội dự World Cup”.

Madam Pang sẽ bắt tay từ việc đầu tiên là cải thiện tài chính cho FAT. Nữ tỷ phú muốn các CLB từ Thai League 1 đến hạng 3 phải có nền tảng tài chính ổn định, thu lợi từ bản quyền truyền hình.

Câu chuyện đoàn kết có thể nhìn qua việc nhiều CLB Thái Lan ủng hộ Madam Pang làm Chủ tịch FAT. Điều đó cho thấy đội tuyển Thái Lan sẽ hưởng lợi trong thời gian tới, thay vì bị làm khó như thời điểm Madam Pang chưa làm Chủ tịch FAT. Vấn đề tài chính dự kiến thay đổi khi Madam Pang là tỷ phú và có khả năng kêu gọi tài trợ từ các doanh nghiệp lớn. Đặc biệt, Madam Pang có tình yêu rất lớn với bóng đá nên sẽ làm hết mình để bóng đá Thái Lan thay đổi.

Với sức mạnh và đẳng cấp hiện tại, bóng đá Thái Lan hoàn toàn có thể “cất cánh” lên tầm châu Á trong thời gian tới. Điều được chờ đợi nhất là Madam Pang liệu có thể thực hiện được tham vọng giúp đội tuyển Thái Lan dự World Cup.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất