Quân bầu Đức “đánh thuê”
Trong quá khứ, bầu Đức phải bỏ tiền tậu quân nhưng bây giờ thời thế thay đổi khi công tác đào tạo trẻ của HAGL phát triển rất tốt. Các đội bóng từ V.League đến hạng Nhất, hạng Nhì đều mượn quân của bầu Đức.
Hơn hết, hai suất lên hạng ở giải hạng Nhất và V.League đều có dấu ấn lớn của quân HAGL. Đó là niềm vui lớn cho bầu Đức sau nhiều năm dày công làm đạo tạo trẻ với mục đích xây dựng bóng đá theo con đường chuyên nghiệp.

Trần Bảo Toàn góp công đưa Phố Hiến lên hạng.
Phố Hiến là đội bóng giành suất lên đá hạng Nhất năm 2019. Đội bóng này thắng Vũng Tàu trong trận tranh lên hạng. Đáng nói, cầu thủ của HAGL là Trần Bảo Toàn đã lập cú đúp bàn thắng cho đội Phố Hiến.
Bộ đôi Châu Ngọc Quang và Trần Thanh Bình được cho Viettel mượn ở giai đoạn lượt về hạng Nhất 2018. Hai cầu thủ này chơi rất tốt để góp công đưa “Hậu duệ Thể Công” lên hạng. HLV Nguyễn Hải Biên đánh giá rất cao hai cầu thủ HAGL ở Viettel.
Bộ baThành Đồng, Thành Long và Hoàng Nam đang chơi cho CLB Hải Phòng. Trong đó, Thành Long chơi thăng hoa nên HLV Park Hang Seo từng nhấc lên U23 Việt Nam trong đợt tập trung ở ASIAD 18.

Châu Ngọc Quang (số 24) chơi hay ở Viettel. Ảnh: VPF
Rất nhiều cầu thủ khác được HAGL cho các đội bóng mượn ở hạng Nhì, hạng Nhất và V.League. Có thể thấy HAGL bây giờ trở thành nơi cung cấp cầu thủ cho các đội bóng Việt Nam. Đó là quả ngọt của bầu Đức trong công tác đào tạo trẻ, khi HAGL không chỉ đóng góp lớn cho ĐTQG mà giúp nhiều đội bóng có thêm cầu thủ chất lượng tranh chấp những mục tiêu khác nhau.
Chiến thắng “kép” của HAGL
Không chỉ liên tiếp gây ấn tượng trong công tác đào tạo trẻ, HAGL trở thành đội bóng số 1 châu Á trong việc xây dựng tốt kênh Youtube trong mấy tháng qua.
Theo kết quả công bố mới nhất về bảng xếp hạng các đội bóng châu Á có lượt xem nhiều nhất trên Youtube, HAGL tiếp tục thống trị với gần 5 triệu người xem. HAGL cũng vào Top 10 CLB trên thế giới, xếp trên cả Arsenal và Bayern Munich.

HAGL tiếp tục thống trị bảng xếp hạng châu Á trong tháng 9.

Đội bóng phố Núi xếp trên Arsenal và Bayern Munich.
Ở sân chơi V.League, HAGL thi đấu chưa ổn định vì các lý do khác nhau nhưng lượng khán giả luôn nằm ở Top cao nhất. Gần nhất, HAGL có 6 nghìn đến sân cổ vũ ở vòng 25, xếp thứ 2 sau Nam Định (12 nghìn người).
Đáng nói, HAGL ở phố Núi và khán giả phía Nam thuộc diện vắng khách nhất ở sân chơi V.League. Tức các trận đấu của HAGL gần như không có sự cộng hưởng nhiều từ khán giả của các đội khách. Đó là sự khác biệt so với các đội bóng ở phía Bắc. Ví dụ Nam Định đá với Hải Phòng sẽ có lượng khán giả rất lớn vì hai đội gần nhau và đều có lực lượng CĐV đông đảo, hay CLB Hà Nội dù có khán giả trung thành khá ít nhưng cũng cộng hưởng lớn từ khán giả các đội khách như Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Hải Phòng, SLNA.
Đó là điều đáng mừng cho HAGL khi có được lực lượng CĐV trung thành rất lớn để cổ vũ trong mỗi trận đấu ở sân nhà. Họ cũng mang khán giả đến sân cho các đội chủ nhà khi nhận được tình yêu khắp cả nước.
Sự thành công về tình yêu khán giả của HAGL xuất phát từ cách làm vì người hâm mộ. HAGl đá đẹp, đá công hiến, chơi thứ bóng đá tử tế và đặc biệt là đá thật. Ngoài ra, lãnh đạo đội bóng phố Núi rất cầu thị và luôn quan tâm đến CĐV.
Một ví dụ là sau trận thua CLB Hà Nội, lãnh đạo HAGL biết khán giả buồn thì ngày hôm sau đã có một buổi giao lưu giữa các cầu thủ và CĐV ở Học viện Bóng đá HAGL. Sợi dây liên kết rất gần gũi giữa đội bóng và CĐV cũng góp phần lớn tạo nên chất riêng của HAGL so với phần còn lại ở sân chơi V.League.

Người hâm mộ và cầu thủ HAGL thường xuyên có những buổi giao lưu để tạo nên sự gần gũi.
Bóng đá không thể mãi làm theo cách xây nhà từ nóc và bóng đá sẽ chết nếu không có khán giả. HAGL đang thành công trong cả hai vấn đề này. Thế nên bầu Đức sướng và đội bóng phố Núi sẽ thay đổi lớn về thành tích nếu ông chủ đội bóng phố Núi vượt qua sự khó khăn về kinh tế.