Thể thao

Cha mất giữa mùa dịch, thủ môn HAGL không thể về chịu tang

Hà Vy
Chia sẻ

Thủ môn Trần Bửu Ngọc không thể về Đồng Tháp chịu tang cha do địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.

“Ba! Con xin lỗi không thể về gặp Ba lần cuối. Ba ra đi thanh thản nhé, Ba của con”, thủ môn Trần Bửu Ngọc của HAGL nghẹn ngào khi biết tin cha qua đời tối 21/8 tại quê nhà Đồng Tháp vì bạo bệnh.

Vì địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội và cũng không có phương tiện di chuyển, Trần Bửu Ngọc đành phải ở lại Gia Lai và lập bàn thờ bái vọng cha. Sau khi biết tin, bạn bè, người thân đã cùng chia sẻ mất mát với thủ môn của HAGL. 

Cha mất giữa mùa dịch, thủ môn HAGL không thể về chịu tang Ảnh 1
Thủ môn Trần Bửu Ngọc lập bàn thờ bái vọng cha.

Hàng ngày, Trần Bửu Ngọc vẫn thường xuyên gọi điện về nhà thăm hỏi bệnh tình của cha, nhưng thủ môn của HAGL lại không thể ở bên cạnh đáng sinh thành trong thời khắc cuối cùng.

"Đã bao lâu nay lúc nào em cũng tâm sự về người cha đáng kính yêu của em, ước muốn được gần cha trong những ngày còn lại và được nhìn cha lần cuối, nhưng những ước mơ nhỏ nhoi tưởng đơn giản nhưng dịch bệnh đã cản trở em không thể về bên cha lúc này", trợ lý Nguyễn Văn Đàn gửi lời chia buồn tới Trần Bửu Ngọc.

CLB HAGL đã cho cầu thủ xả trại từ đầu tháng 8, sau khi các thành viên được tiêm vaccine Covid-19 mũi đầu tiên. Tuy nhiên, một số cầu thủ vẫn ở lại Hàm Rồng như Bửu Ngọc, Hữu Tuấn, Kiên Quyết, Việt Hưng do địa phương của những cầu thủ này đang giãn cách xã hội.

Trần Bửu Ngọc từng khoác áo Đồng Tháp, Cần Thơ, Thanh Hóa trước khi gia nhập HAGL năm 2020 và có 15 trận bắt chính cho đội bóng phố núi. 

Mùa giải 2021, Trần Bửu Ngọc dự bị cho Huỳnh Tuấn Linh, chưa ra sân phút nào ở V.League và Cúp quốc gia. Ở cấp độ đội tuyển, Bửu Ngọc từng bắt chính 3 trận ở Asian Games 2014 và dự bị 3 trận tại vòng loại Asian Cup 2015.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất