Cụ thể, HLV tuyển Thái Lan Anthony Hudson nói với truyền thông Thái Lan rằng: “Trước hết, tôi xin chúc mừng U23 Việt Nam đã giành hạng Ba tại giải vô địch châu Á. Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn tin rằng đội ngũ cầu thủ trẻ của chúng tôi có khá nhiều người sở hữu tiềm năng tốt hơn họ (U23 Việt Nam), dựa trên những gì tôi đã trực tiếp theo dõi”.
Phát biểu này của HLV tuyển Thái Lan đã nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội ngay trong chính cộng đồng người hâm mộ Thái Lan. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, không ít CĐV xứ chùa Vàng bày tỏ sự tức giận, cho rằng nhận định này thiếu cơ sở và đi ngược lại thực tế thành tích.
AIS PLAY SPORTS
Nhiều CĐV đặt câu hỏi thẳng thắn: “Giỏi hơn thì tại sao lại không thắng được Việt Nam?”. Một ý kiến khác gay gắt hơn: “Giỏi hơn sao mà cứ bị loại ngay từ vòng bảng ở châu Á?”. Theo họ, việc U23 Việt Nam giành hạng Ba tại VCK U23 châu Á 2026, trong khi U23 Thái Lan sớm dừng bước, là sự so sánh rõ ràng nhất về năng lực và bản lĩnh thi đấu.
Không ít CĐV Thái Lan cho rằng phát biểu của HLV Hudson mang tính cảm tính, thậm chí là khoác lác. “Giỏi hơn thì được gì, bị loại vòng bảng thôi, trong khi họ đứng hạng Ba châu Á đấy. Nói linh tinh thật sự”, một bình luận nhận được nhiều lượt đồng tình. Một CĐV khác chỉ trích nặng nề hơn: “Chỉ là khoác lác. Cái tôi thì cao ngút trời. Quá đúng với bộ phận kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Thái Lan”.
Tuy nhiên, một số ý kiến cũng ủng hộ HLV tuyển Thái Lan khi lấy thứ hạng FIFA ra so sánh: “Nếu họ thực sự giỏi hơn chúng ta thì thành tích phải tốt hơn. BXH FIFA không bao giờ nói dối ai cả”.
“Bóng đá trẻ tốt thì sao? Nếu thực sự tốt thì phải phát triển, kế thừa lên đội tuyển quốc gia, đội bóng quan trọng nhất và phải tạo ra thành tích”, một ý kiến phân tích.
Dù nhìn nhận như thế nào thì phát biểu của tuyển Thái Lan cũng gây tranh cãi. Bởi U23 Thái Lan thua U23 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33, rồi đứng bét bảng ở VCK U23 châu Á 2026. Ngược lại, thầy trò HLV Kim Sang Sik giành hạng Ba tại giải vô địch châu Á.