Sao Sport

CĐV Lào phản ứng mạnh khi trọng tài Lào giữ đẳng FIFA

Bá Hổ

Trên trang bóng đá Lào Sabaidee Football 365, nhiều CĐV Lào đã phản ứng về thông tin nữ trọng tài Lào giữ đẳng FIFA.

Cụ thể, trang Sabaidee Football 365 (Lào) tiết lộ: “Dù phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội sau trận đấu, nhưng Phutthasavanh Chanthavong vẫn có khả năng được FIFA công nhận để tiếp tục làm nhiệm vụ với tư cách trọng tài quốc tế trong giai đoạn tiếp theo. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc quy trình đánh giá và gửi danh sách trọng tài lên FIFA thường được hoàn tất từ trước, trước khi các giải đấu lớn diễn ra vào cuối năm 2025, chẳng hạn như SEA Games lần thứ 33”.

Đông đảo người hâm mộ bóng đá Lào đã có bình luận theo hướng bảo vệ nữ trọng tài Lào Phutthasavanh Chanthavong. “Sai lầm có thể xảy ra ở mọi cấp độ. Đến cả World Cup, các trọng tài hàng đầu thế giới vẫn mắc lỗi. Không hài lòng thì cứ góp ý, tranh luận vì sai sót là chuyện bình thường của bóng đá thôi.

Trên trang bóng đá Lào Sabaidee Football 365, nhiều CĐV Lào đã phản ứng về thông tin nữ trọng tài Lào giữ đẳng FIFA. Ảnh: Anh Đồng
Trên trang bóng đá Lào Sabaidee Football 365, nhiều CĐV Lào đã phản ứng về thông tin nữ trọng tài Lào giữ đẳng FIFA. Ảnh: Anh Đồng

Không nên đuổi người ta đi, mà nên nhắc nhở, răn đe. Trọng tài nào, người xem nào cũng chẳng hoàn hảo, chỉ có điều bạn là người phất cờ nên bị sói mói nhiều hơn”, một CĐV Lào bình luận. 

“Làm tốt cả trăm ngàn lần chẳng ai nhớ, chỉ cần một sai lầm, cả thế giới đều biết và đem ra nói mãi… Ôi thôi, chỉ mong gửi lời động viên đến nữ trợ lý trọng tài Lào, người từng mang phù hiệu FIFA cho các trận đấu quốc tế.

Đừng hành xử như thể trọng tài chưa bao giờ mắc lỗi, làm quá lên...”, một CĐV Lào bảo vệ nữ trọng tài Lào.

Hiện tại, không có bất cứ thông tin nào về việc AFC đã kỷ luật nữ trọng tài Lào. Một cựu trọng tài Việt Nam chia sẻ với Saostar là AFC sẽ không công khai án kỷ luật.

Không có tên trong danh sách trọng tài ở Asian Cup nữ 2026

Trọng tài chính gồm: Casey Lisa Reibelt (Australia), Lara Christie Lee (Australia), Dong Fangyu (Trung Quốc), Tian Jun (Trung Quốc), Mahnaz Zokaee (Iran), Yoshimi Yamashita (Nhật Bản), Asaka Koizumi (Nhật Bản), Oh Hyeon Jeong (Hàn Quốc), Kim Yu Jeong (Hàn Quốc), Veronika Bernatskaia (Hong Kong), Dowsabhaibim Abakase (Lebanon), Pansa Chaisanit (Thái Lan), Supree Tsenthomya (Thái Lan) và Lê Thị Ly (Việt Nam).

Trợ lý trọng tài gồm: Emma Hoebek (Australia), Madeleine Ruth Alum (Australia), Kiu Li Jun (Trung Quốc), Soo Mingxiao (Trung Quốc), Rishangan Dhar (Ấn Độ), Makoto Bozono (Nhật Bản), Chihiro Kido (Nhật Bản), Ramina Tsoi (Kazakhstan), Park Mi Suk (Hàn Quốc), Lee Soobin (Hàn Quốc), Heba Saadleh (Palestine), Hyun Un Mi (Triều Tiên), Supawadee Hinthong (Thái Lan), Nussara Duangreed (Thái Lan), Amal Jamal Nasser Mubarak Badhari (UAE) và Hà Thị Phương (Việt Nam).

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI