Thể thao

Cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam bị loại vì chấn thương nặng

Thành An
Chia sẻ

Chấn thương nặng ở đầu gối khiến tiền vệ Nguyễn Hai Long không thể tiếp tục tập luyện cùng các đàn anh ở tuyển Việt Nam.

Trước buổi tập chiều 8/12 của tuyển Việt Nam, bác sĩ Trần Anh Tuấn cho biết, tiền vệ Nguyễn Hai Long đã dính chấn thương từ trước, trong màu áo Than Quảng Ninh.

Ngày đầu tiên lên tập trung tuyển Việt Nam, Nguyễn Hai Long đã được chụp phim và xét nghiệm cẩn thận. Kết quả, tiền vệ sinh năm 2000 được chẩn đoán rách sụn sau ngoài gối trái, cần ít nhất 2-3 tháng mới có thể tập luyện trở lại.

Cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam bị loại vì chấn thương nặng Ảnh 1
Nguyễn Hai Long là niềm hy vọng của U22 Việt Nam trong chiến dịch bảo vệ HC vàng SEA Games 2021.

Trước mắt, Nguyễn Hai Long sẽ trở về CLB Than Quảng Ninh để tìm phương án điều trị. Nhiều khả năng cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam ở đợt tập trung này sẽ được tạo điều kiện để phẫu thuật, trị dứt điểm chấn thương.

Theo bác sĩ Trần Anh Tuấn, trước mắt Hai Long sẽ điều trị bảo tồn và tập phục hồi. Sau đó, LĐBĐ Việt Nam và CLB Than Quảng Ninh sẽ tìm ra phương án điều trị tốt nhất cho Hai Long. 

Nguyễn Hai Long vừa có màn trình diễn ấn tượng ở V-League 2020. Tiền vệ 20 tuổi được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Việc được HLV Phan Thanh Hùng trao cơ hội đá chính giúp Hai Long thi đấu ngày càng chững chạc.

Ở hai lần gần nhất tập trung U22 Việt Nam, HLV Park Hang Seo đều điền tên Hai Long vào danh sách. Trong chiến dịch bảo vệ HC vang SEA Games 2021, Hai Long được xem là nhân tố chủ chốt.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất