Thể thao

Cận cảnh U22 Việt Nam 'luyện công' dưới cơn mưa trắng trời ở Hà Nội

Thành An
Chia sẻ

Thầy trò HLV Park Hang-seo gặp nhiều khó khăn ở buổi tập đầu tiên trong đợt tập trung lần hai của U22 Việt Nam do trời đổ cơn mưa lớn.

Chiều 18/8, U22 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đây là lần tập trung thứ hai của U22 Việt Nam trong năm nay.
Ở lần tập trung lần này, HLV Park Hang-seo triệu tập tới 48 cầu thủ, sau đó có một trường hợp là Thành Lâm bị trả về CLB SLNA vì chấn thương. 
Lý giải về việc gọi tới gần 50 cầu thủ trong đợt tập trung này, HLV Park Hang Seo cho biết ông muốn được kiểm tra năng lực kỹ hơn để tránh bỏ sót tài năng, chuẩn bị dài hơi cho chiến dịch bảo vệ tấm HC vàng SEA Games 31.
Vì quá đông cầu thủ, Ban huấn luyện đã chia U22 Việt Nam thành hai nhóm tập luyện ở hai sân khác nhau trong trung tâm.
Trước khi bắt đầu buổi tập, cơn mưa lớn đổ xuống. Nhận định cơn mưa kéo dài, HLV Park Hang-seo yêu cầu toàn đội mặc áo khoác ngoài để tránh bị ngấm nước, đồng thời yêu cầu các cầu thủ phải khởi động kỹ để làm nóng cơ thể.
Các cầu thủ nỗ lực vượt qua khó khăn của thời tiết để ghi điểm với thầy Park.
Cơn mưa nặng hạt ảnh hưởng tới chất lượng buổi tập, nhưng HLV Park Hang-seo yêu cầu các cầu thủ vẫn phải tập đủ thời gian.
Trong buổi trả lời phỏng vấn sáng nay, HLV Park Hang-seo cho biết, sẽ đặt mục tiêu vượt qua vòng loại U23 châu Á và đá làm sao cho xứng đáng với vị trí là nhà ĐKVĐ SEA Games của U22 Việt Nam.
U22 Việt Nam còn nhiều đợt tập trung trong năm 2020 bởi ĐTQG không còn giải đấu nào khi vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup đều dời sang năm sau.
Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất