Thể thao

Cận cảnh màn khai mạc ASIAD 2018 cực kỳ hoành tráng của Indonesia

Minh Tuấn
Chia sẻ

Mới đây, nước chủ nhà Indonesia đã tổ chức lễ khai mạc ASIAD 2018 với những tiết mục biểu diễn đặc sắc và không thể thiếu tính nhân văn cũng như ca ngợi vẻ đẹp nước nhà.

Mở đầu cho lễ khai mạc ASIAD 2018 là màn bắn pháo hoa cực kỳ đẹp mắt. Ảnh: APEM.

Lễ khai mạc Asian Games 2018 được tổ chức tại sân vận động Bung Karno ở Jakarta. Ảnh: APEM.

Khi bắt đầu lễ khai mạc ASIAD 2018, các vũ công trong trang phục đầy màu sắc quỳ trên sân khấu tạo thành một hình chữ nhật và biểu diễn điệu múa theo điệu Saman truyền thống của Indonesia. Ảnh: APEM.

Tiết mục hát quốc ca của nước chủ nhà Indonesia. Ảnh: APEM.

Dù không tiết lộ ý nghĩa của buổi lễ khai mạc, nhưng những gì diễn ra trên sân đã cho thấy nước chủ nhà Indonesia muốn quảng bá vẻ đẹp tự nhiên và truyền thống của mình. Ảnh: Kumparan.

Màn biểu diễn quốc ca của nước chủ nhà Indonesia. Ảnh: APEM.

Mở màn cho tiết mục hát quốc ca là lá cờ cực kỳ đẹp mắt của nước chủ nhà.

Tổng thống Indonesia - Joko Widodo tới sân bằng chiếc moto để chuẩn bị cho lễ khai mạc ASIAD 2018. Ảnh: APEM.

Đoàn thể thao Ấn Độ trong lễ khai mạc ASIAD 2018. Ảnh: APEM.

Đoàn thể thao Nhật Bản tiến vào sân Bung Karno trong lễ khai mạc Thế vận hội châu Á lần thứ 18. Ảnh: APEM.

Jordan Clarkson dẫn đầu đoàn thể thao Phillippines tiến vào sân Bung Karno trong lễ khai mạc ASIAD 2018. Ảnh: APEM.

Đoàn thể thao Pakistan tiến ra sân trong trang phục truyền thống với màu trắng và xanh lá cây. Ảnh: Firstpost.

Kể từ Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên 2 đoàn thể thao của Triều Tiên và Hàn Quốc cùng nhau hợp lại để có mặt tại ASIAD. Điều này thể hiện sự đoàn kết gắn bó giữa 2 quốc gia. Ảnh: Firstpost.

Đoàn thể thao Việt Nam tiến vào sân Bung Karno trong lễ khai mạc. Ảnh: APEM.

Tại ASIAD 2018, đoàn thể thao Việt Nam tham dự với số lượng VĐV đông nhất trong lịch sử với cơ cấu đoàn gồm 175 VĐV nam và 177 VĐV nữ. Ảnh: Zing.

Đồng thời, chất lượng các VĐV cũng được nâng cao hơn rất nhiều. Nhiều VĐV đã đạt tới tầm châu lục và thế giới. Đặc biệt, Hoàng Xuân Vinh đang là kỷ lục gia Olympic. Ảnh: Zing.

Từ ngày mai 19/8 đến ngày 2/9, các vận động viên sẽ tranh tài ở 462 nội dung thi đấu thuộc 40 môn thể thao. Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 3 HCV đến 5 HCV tại Á vận hội lần này. Ảnh: Zing.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Tuấn

Tin mới nhất