Thành công của các đội tuyển trẻ không chỉ là niềm tự hào, mà còn cho thấy một chiến lược phát triển bền bỉ, dài hơi đã bắt đầu “ra quả”, khiến cả khu vực Đông Nam Á phải nể phục.
Tại SEA Games 33, HAGL đóng góp tới bốn cầu thủ trưởng thành từ Học viện HAGL gồm Trần Trung Kiên, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Nhật Minh. Bên cạnh đó, trung vệ Phạm Lý Đức - người trưởng thành từ lò Nutifood nhưng trưởng thành vượt bậc nhờ thi đấu cho HAGL ở V.League. Xa hơn một chút, ở giải U23 Đông Nam Á 2023, họ cũng là đóng góp lớn vào chức vô địch lần thứ 3 liên tiếp của U23 Việt Nam,. trừ Quốc Cường không được triệu tập.
Ở cấp độ cao nhất, đầu năm 2025, tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024 với hàng loạt cầu thủ xuất thân từ HAGL: Trần Trung Kiên, Văn Thanh, Văn Toàn, Châu Ngọc Quang, Thành Long và Đinh Thanh Bình. Đây không còn là sự trùng hợp, mà là thành quả của một hệ thống đào tạo được duy trì bền bỉ suốt nhiều năm. Tại AFF Cup 2018, HAGL có Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng và Hồng Duy.
Tháng 10/2025, bóng đá Việt Nam gây tiếng vang khi Trần Gia Bảo - tài năng 16 tuổi của HAGL được The Guardian (Anh) vinh danh trong Top 60 cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới. Gia Bảo trở thành “báu vật” mới của bầu Đức, sau Phan Thanh Hậu cách đây một thập kỷ. The Guardian mô tả Gia Bảo là cầu thủ trẻ nhất từng ra sân và ghi bàn tại V.League, sở hữu tư duy hiện đại, kỹ thuật khéo léo và khả năng chơi đa năng ở hàng công.
Trong bối cảnh nhiều CLB V.League chạy đua nhiều về ngoại binh, HAGL lại chọn con đường khác. Giá trị đội hình của họ kém xa Nam Định FC - đội đương kim vô địch có giá trị cao gấp sáu lần. Nhưng thay vì chạy theo danh hiệu bằng cách mua sắm liên tục, bầu Đức kiên định đầu tư cho nền móng: học viện, đào tạo trẻ và lộ trình phát triển lâu dài.
Mùa giải 2025/2026, HAGL là đội có độ tuổi trung bình thấp nhất V.League (23,8 tuổi), với 22 cầu thủ “cây nhà lá vườn”. Họ còn chủ động đưa cầu thủ trẻ đi “thực chiến” tại Quy Nhơn United, Thanh Niên TP.HCM, hay trước đó là Long An, Kon Tum, trước khi quay về đội một. Mô hình này giúp HAGL vừa phát triển con người, vừa tạo nguồn cung cho toàn giải đấu. Con số được ước tính phải hơn 60 cầu thủ.
Không quá lời khi nói rằng bóng dáng cầu thủ HAGL hiện diện khắp bản đồ bóng đá Việt Nam, từ Nam Định, CAHN, Ninh Bình cho tới Bình Phước... HAGL thậm chí “dư quân” đến mức có thể phân bổ lực lượng cho nhiều đội bóng cùng lúc.
Ở một góc nhìn rộng hơn, bầu Đức không chỉ xây dựng một CLB, mà tạo ra một nơi ươm mầm đích thực cho tương lai bóng đá Việt Nam. Đó là lý do vì sao, dù thành tích không luôn rực rỡ, HAGL vẫn khiến cả Đông Nam Á phải ngả mũ, bởi giá trị mà họ tạo ra nằm ở tương lai và thành công của các ĐTQG.