Thể thao

Brazil và Neymar hãy cẩn thận trước bản lĩnh Croatia!

Văn Nhân
Chia sẻ

Trận tứ kết của Brazil và Croatia diễn ra vào 22h hôm nay. Nếu chủ quan thì Neymar và các động đội sẽ xếp đồ về nước vào ngày mai.

Trận thắng Hàn Quốc 4-1 khiến cho Brazil được ngợi ca rất lớn về sức mạnh. Liệu Neymar và các đồng đội có mạnh đến mức không thể cản?

Bốn bàn thắng trước Hàn Quốc đều rất đẹp, kể cả pha đá phạt đền của Neymar cũng đậm chất nghệ sĩ và tinh quái. Nhưng Brazil thắng dễ Hàn Quốc vì đối thủ không giỏi chơi phòng ngự. Hàn Quốc trình diễn ở World Cup 2022 không giống Nhật Bản, mà sẵn sàng chơi đôi công với các đối thủ. Đại diện châu Á đã trả giá đắt khi dám đá trực diện với Brazil. 

Sau vòng 1/8, Brazil có 2140 đường và dứt điểm 68 lần. Brazil cần 31,5 đường chuyền để có một lần dứt điểm. Đây là thông số cao nhất trong 8 đội ở tứ kết. Nó cũng chứng minh Hàn Quốc đã sai lầm với lựa chọn "đấu tay đôi" với đội bóng của Neymar. 

Ngược lại, Brazil tận dụng cơ hội rất kém so với 7 đội bóng còn lại. Brazil cần đến 9,7 lần dứt điểm để có một bàn thắng. Con số này sẽ càng tệ hơn nếu Brazil không ghi đến 4 bàn vào lưới Hàn Quốc ở vòng 1/8. 

Cụ thể, Brazil có tổng cộng 18 lần dứt điểm để ghi 4 bàn vào lưới Hàn Quốc, tức trung bình 4,5 cú dứt điểm thì có 1 bàn thắng. Tỷ lệ này cao hơn gấp đôi so với con số trung bình kể trên (9,7 cú điểm = 1 bàn). Brazil cũng là đội ghi bàn nằm trong nhóm tệ nhất ở vòng bảng với 3 bàn sau 3 trận.

Brazil và Neymar đấu bản lĩnh Croatia của Modric Ảnh 1
Brazil rất mạnh và sở hữu lối chơi tấn công đa dạng ở World Cup 2022. 

Sự khác biệt là Brazil thích đá với những đối thủ không mạnh về phòng ngự, chơi cởi mở như Hàn Quốc. Những pha lên bóng nhanh và trực diện của Brazil sẽ phát huy hiệu quả trong khả năng "xé" lưới đối phương. 

Một vấn đề khác từ trận thắng Hàn Quốc là Brazil không hề hoàn hảo như bảng tỷ số sau cùng. Hàn Quốc có 8 lần dứt điểm, thật ngạc nhiên khi có đến 6 lần sút trúng khung thành Brazil. Nếu không có tài nghệ xuất thần của thủ môn Alisson thì Brazil có thể nhận đến 3 bàn thua. 

So với Hàn Quốc, Croatia vẫn không thể xếp ngang ngửa với Brazil nhưng tư thế và lối chơi rất khác. Croatia đá rất bản lĩnh, phòng ngự kỷ luật và không dễ bị ngợp trước sức tấn công như vũ bão của Brazil. Những Kramaric, Perisic, Modric cũng khó bỏ lỡ các cơ hội mười mươi nếu Brazil mắc sai sót. 

"Brazil là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Brazil đang là đội tuyển quốc gia mạnh nhất, thi đấu xuất sắc nhất và hay nhất tại World Cup 2022.

Dù vậy, chúng tôi không có gì phải sợ Brazil. Chúng tôi cần bước vào trận đấu với nhiều niềm tin, các cầu thủ cần tự tin và mở ra cơ hội đi tiếp cho đội bóng. Tôi nghĩ các cầu thủ sẽ đá hết mình, tận hưởng cuộc so tài với Brazil", HLV Dalic nói về cuộc đối đầu với Brazil.

Tính từ World Cup 2018 đến vòng tứ kết World Cup 2018, tuyển Croatia sở hữu bản lĩnh kinh ngạc trong cả 4 trận đấu loại trực tiếp. Croatia thắng 3 trận đấu phải đá phạt đền và một lần đánh bại đối thủ trong thời gian hiệp phụ. Đây là thành tích khó tin tại sân chơi World Cup, qua đó phản ánh tinh thần và sự quyết tâm của Croatia thực sự đáng nể. 

Brazil và Neymar đấu bản lĩnh Croatia của Modric Ảnh 2
Nhưng chớ xem thường Croatia - một đội bóng có bản lĩnh và đầy kinh nghiệm. 

Hơn hết, Croatia không hề thiếu những cầu thủ đẳng cấp thế giới, thành công tại cấp CLB và giành Á quân World Cup 2018. Trình độ và kinh nghiệm của Modric có thể trừng phạt Brazil. Tài săn bàn của Perisic là vũ khí nguy hiểm khi Croatia đá phản công. Bên cạnh đó, khát vọng cho lần cuối của những cầu thủ lớn tuổi cũng rất đáng gờm.

Tựu trung, ai cũng dễ dàng nhận định Brazil mạnh hơn Croatia nếu nhìn vào tương quan lực lượng và đối đầu. Nhưng Neymar và các đồng đội chớ xem thường bản lĩnh Croatia. Brazil hãy thận trọng tối đa và chơi quyết tâm cao nhất nếu không muốn phải trả giá đắt.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất