Brazil bước vào cuộc đối đầu với Na Uy ở vòng 1/16 World Cup 2026 với vị thế của một ứng cử viên vô địch. Tuy nhiên, theo đánh giá của Reuters, Selecao đang phải đối mặt với hai thử thách phá bỏ “lời nguyền” chưa từng thắng Na Uy trong lịch sử và tìm ra lời giải cho Erling Haaland, chân sút đáng sợ của bóng đá thế giới hiện tại.
Trên lý thuyết, Brazil vẫn được đánh giá cao hơn. Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti sở hữu dàn sao đẳng cấp như Vinicius Junior, Rodrygo, Bruno Guimaraes hay Matheus Cunha. Họ cũng vừa vượt qua Nhật Bản với tỷ số 2-1 để góp mặt ở vòng đấu dành cho 16 đội mạnh nhất. Nhưng Reuters nhấn mạnh rằng lịch sử lại không đứng về phía đội bóng năm lần vô địch thế giới.
Trong bốn lần chạm trán Na Uy trước đây, Brazil chưa từng giành chiến thắng. Selecao hòa hai và thua hai. Ký ức đau đớn nhất chính là thất bại 1-2 tại World Cup 1998. Dù Brazil vẫn đi tiếp với ngôi nhất bảng, trận thua ấy vẫn được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử các kỳ World Cup.
Suốt gần ba thập kỷ, Brazil vẫn chưa thể xóa đi cái dớp mang tên Na Uy. Và giờ đây, dưới thời Carlo Ancelotti, họ có cơ hội để viết lại lịch sử. Reuters cho rằng việc phá bỏ “lời nguyền” này không chỉ mang ý nghĩa thống kê, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh của Brazil trên hành trình chinh phục chức vô địch World Cup lần thứ sáu.
Nếu lịch sử là nỗi ám ảnh, thì Erling Haaland chính là mối đe dọa hiện hữu. HLV Carlo Ancelotti đã dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền đạo đang khoác áo Manchester City. Haaland đang đạt phong độ cực cao khi liên tục ghi bàn tại World Cup 2026 và trở thành niềm hy vọng lớn nhất giúp Na Uy lần đầu tiên sau nhiều năm góp mặt ở vòng knock-out.
Không phải ngẫu nhiên mà Bruno Guimaraes khẳng định nhiệm vụ quan trọng nhất của Brazil là không để Haaland có cơ hội nhận bóng. Theo tiền vệ này, chỉ cần hạn chế được những đường chuyền hướng đến tiền đạo người Na Uy và kiểm soát tốt các tình huống cố định, Brazil sẽ giảm đáng kể sức mạnh của đối thủ.
Đó cũng là bài toán chiến thuật mà Ancelotti đang cố gắng giải quyết. Nhà cầm quân người Italy sẽ không có sự phục vụ của Lucas Paqueta vì chấn thương, nhưng bù lại ông nhận tin vui khi Raphinha đã bình phục và sẵn sàng trở lại từ băng ghế dự bị. Sự xuất hiện của cầu thủ Barcelona được kỳ vọng sẽ giúp Brazil có thêm phương án tấn công nếu trận đấu diễn ra giằng co.
Cuộc đối đầu với Na Uy vì thế không đơn thuần là màn so tài giữa hai đội tuyển. Một bên là Brazil với khát vọng chinh phục ngôi sao thứ sáu trên ngực áo. Bên kia là Na Uy cùng Haaland, người đang muốn viết tiếp câu chuyện cổ tích của bóng đá Bắc Âu.
Để tiến vào tứ kết, Brazil cần làm được hai điều là xóa bỏ lời nguyền kéo dài 28 năm trước Na Uy và vô hiệu hóa Erling Haaland. Chỉ khi hoàn thành cả hai nhiệm vụ ấy, đoàn quân của Carlo Ancelotti mới có thể chứng minh họ thực sự là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2026.