Thể thao

Bóng đá Việt Nam: Vì HCV SEA Games 31, ném vỡ giấc mơ World Cup?

Văn Nhân
Chia sẻ

Sau vòng loại World Cup 2022, bóng đá Việt Nam đang nói về World Cup 2026 nhưng tư duy làm thì ngược lại.

World Cup 2026 sẽ tăng từ 32 đội lên 48 đội. Sự thay đổi này mở ra cơ hội rất lớn cho nhiều đội tuyển ở châu Á khi từ 4,5 suất lên 8 suất. Tuyển Việt Nam cũng đang nuôi hy vọng chen chân vào Top 8 này.

HLV Park Hang Seo nói: “Ở World Cup 2026, chúng ta phải chuẩn bị tốt hơn để có mặt ở vòng loại thứ 3. Đừng để thời gian trôi đi 1 cách vô định. Cầu thủ phải được trải nghiệm và chuẩn bị ngay từ bây giờ. Tất cả mọi thứ, từ cấu trúc đến quản lý, mọi lĩnh vực”.

Phải chuẩn bị ngay từ bây giờ là thông điệp của ông Park gửi đi. Nhưng ông Park lại đang làm điều ngược lại khi xuất hiện thông tin sẽ dùng 3 cầu thủ trên 23 tuổi dự SEA Games 31, thậm chí tính toán gọi khoảng 10 cầu trên 23 tuổi trong danh sách 50 cầu thủ sơ bộ gửi lên BTC.

SEA Games là sân chơi khu vực, là giải đấu cấp U, là cơ hội cho các cầu thủ trẻ được thi đấu và phát triển. Tuy nhiên, ông Park và VFF không tính như thế. Họ muốn làm mọi thứ để bảo vệ HCV đã giành được cách đây 2 năm. Một nghịch lý là những cầu thủ giỏi nhất của đội tuyển quốc gia phải đi lùi để đá cấp U, chiếm luôn một suất ở vị trí không nên thuộc về họ.

Hãy điểm lại câu chuyện của SEA Games 30, ông Park cũng gọi Hùng Dũng và Trọng Hoàng vào U22 dù trong tay có một dàn cầu thủ đã sắm vai trụ cột ở tuyển Việt Nam. Đó là Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Tấn Tài, Tiến Linh, Đức Chinh, Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng…

Ví dụ Quang Hải giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2018 sau khi cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup. Ông Park vẫn đưa một cầu thủ giỏi nhất Đông Nam Á đi đá U22 ở sân chơi SEA Games. Câu chuyện này giống như Ánh Viên từng được đưa đi thi đấu ở Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á. Một kình ngư được kỳ vọng sẽ vươn tầm châu Á, đầu tư cho Olympic nhưng đi đấu… giải học sinh để đếm HCV.

Bóng đá Việt Nam: Đánh HCV SEA Games 31, ném vỡ giấc mơ World Cup? Ảnh 1
Liệu ông Park có gọi Quang Hải đá SEA Games 31?

Đoàn Văn Hậu đi Hà Lan và có vai trò trụ cột ở tuyển Việt Nam. Ông Park Vẫn gọi về đá SEA Games 30. 

Trên thế giới, chuyện đưa một cầu thủ khẳng định được tài năng ở ĐTQG xuống đá cấp U là hiếm gặp, ngoại trừ sân chơi Olympic và Asiad. Lý do là một cầu thủ đã thành danh ở đội tuyển thì sân chơi trẻ không còn thích hợp, cần có mục tiêu cao hơn để phát triển. Điều quan trọng là không lấy mất suất của các cầu thủ trẻ khác, mục đích tạo điều kiện cho lứa sau phát triển để bổ sung người giỏi cho ĐTQG.

Ở SEA Games 30, U22 Việt Nam rõ ràng không phải là đội trẻ bình thường, bởi hơn 1/2 đội hình tính từ độ tuổi 22 trở lại là tuyển thủ, là nhà vô địch AFF Cup. Nhưng ông Park vẫn muốn chơi chắc, ăn chắc tấm HCV khi gọi thêm Trọng Hoàng và Hùng Dũng.

Năm nay, Việt Nam làm chủ nhà SEA Games 31 thì độ tuổi tăng lên U23 + 3, tức có thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Nhìn vào bức tranh chung thì ông Park dự tính sẽ có Đoàn Văn Hậu, Việt Anh, Thành Chung, Thanh Bình, Văn Toản, Văn Xuân, Hoàng Anh là tuyển thủ đủ độ tuổi đá SEA Games 32. Riêng Văn Hậu sẽ vắng mặt do chấn thương. Bù lại, U23 Việt Nam có thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi, thậm chí là 4-5 người để dự phòng. Ông Park tiếp tục có một đội tuyển thu nhỏ đá SEA Games 31. Mục đích là giành HCV.

Ngoài ra, HLV Park Hang Seo cũng nhiều lần chọn các cầu thủ U23 theo diện quy hoạch sẵn cho SEA Games 31, qua đó nhấc họ lên tuyển Việt Nam trong gần 1 năm qua. Từ những cầu thủ dự bị ở CLB, hoặc đá hạng Nhất thì bỗng dưng trở tuyển thủ, dù họ chẳng được đá. Ví dụ như Hồ Thanh Minh, Văn Chuẩn, Liễu Quang Vinh, Nhâm Mạnh Dũng… 

Bóng đá Việt Nam nhìn từ lăng kính SEA Games, hay cách ông Park biến tuyển Việt Nam thành nơi rèn quân phục vụ cho thành tích “ao làng”, đó là cách làm ngắn hạn, không vì mục tiêu lâu dài. Nói thẳng là vì thành tích!

Thành tích cũng chính là thứ áp lực cho ông Park khi gắn bó với bóng đá Việt Nam. Những ràng buộc trong hợp đồng như mục tiêu vô địch AFF Cup, vô địch SEA Games đã khiến ông Park đang làm ngược xu thế chuyên nghiệp. Thế khó này phần lớn do VFF không có định hướng về kế hoạch lâu dài, ngược lại là câu chuyện phục vụ cho thành tích của sân chơi khu vực.

Và thật là nghịch lý khi xuất hiện tin ông Park đang phân vân chọn Hùng Dũng hay Hoàng Đức đá SEA Games. Họ là ai? Hai chủ nhân QBV Việt Nam. Hay có ý kiến khen Tiến Linh là tiền đạo hay nhất Đông Nam Á và Quang Hải xuất ngoại vì V.League đã chật so với tài năng. Nhưng ông Park sẽ để cho họ dự SEA Games 31.

Có câu đánh chuột nhưng đừng làm vỡ bình. Bóng đá Việt Nam săn HCV theo cách chấp nhận để các tuyển thủ đi lùi, điều đó chẳng khác gì “đánh chuột, ném vỡ luôn bình”. Cái bình ở đây là tham vọng bay cao, bay xa ở sân chơi châu lục, ví dụ như ước mơ dự World Cup 2026.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất