Thể thao

Hai Chủ tịch của bóng đá Trung Quốc và Pháp bị điều tra, mất chức

Hoài Anh
Chia sẻ

Chỉ trong vài ngày qua, bóng đá thế giới chứng kiến hai Chủ tịch Liên đoàn bóng đá gồm Pháp và Trung Quốc cùng xảy ra vấn đề lớn.

Trên mạng xã hội Weibo, hashtag "Chủ tịch CFA bị điều tra" đã nhanh chóng trở thành từ khóa hot. Chen Xuyuan - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã bị điều tra, theo Tân Hoa xã thông tin. 

"Chen Xuyuan, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, đã bị đặt dưới sự điều tra vì bị tình nghi vi phạm nghiêm trọng quy định và luật pháp", Tân Hoa xã đưa tin về sự việc của Chủ tịch CFA bị điều tra.

Hai Chủ tịch bóng đá bị triều tra và mất chức Ảnh 1
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc Chen Xuyuan - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ở một diễn biến khác, Le Graet - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) đã không còn được giữ chức vị. Nguyên nhân là Liên đoàn bóng đá Pháp điều tra sự thật về các cáo buộc quấy rối tình dục của ông Le Graet trong nhiều năm qua. Một số nữ nhân viên đã tố cáo ông Le Graet "quấy rối tình dục" và khiến họ phải nghỉ việc.

"Ông Le Graet không còn tư cách để quản lý và đại diện cho Liên đoàn bóng đá Pháp. Chúng tôi tin rằng những hành vi của ông Le Graet đang gây bất lợi cho hình ảnh của Liên đoàn...", một báo cáo về Chủ tịch FFF.

Hai chủ tịch Liên đoàn bóng đá của Pháp và Trung Quốc cùng rơi vào cảnh mất chức vị. Điều đó thêm một lần phản ánh mặt trái của quan chức bóng đá. Trong quá khứ từng xảy ra chuyện rúng động liên quan đến cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Sepp Blatter. 

Ở thời đại bóng đá trở thành ngành công nghiệp kiếm hàng tỷ USD, các quan chức bóng đá có quyền lực lớn bị phanh phui ra những bê bối lớn như tham nhũng, hối lộ, scandal về "quấy rối tình dục"... Điển hình câu chuyện của Michel Platini và Sepp Blatter từng kéo dài tận 7 năm với tên gọi "vụ bê bối thế kỷ FIFA". Mọi thứ chỉ chấm dứt vào ngày 8/7/2022, một tòa án ở Thụy Sĩ công bố Blatter và Platini vô tội trong cáo buộc tham nhũng.

Trước đó, Blatter là người đàn ông quyền lực nhất bóng đá thế giới nhưng bị cấm hoạt động bóng đá 8 năm vào tháng 12/2015. Platini mất chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu và bị cấm hoạt động bóng đá với thời gian tương tự như Blatter. Cả hai hầu tòa vì khoản thanh toán trị giá 2 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương 1,6 triệu bảng) do FIFA trả cho Platini vào năm 2011.

Hai Chủ tịch bóng đá bị triều tra và mất chức Ảnh 2
Platini và Blatter. Ảnh: Reuters.

Nếu dõi theo sự việc của Blatter và Platini thì người hâm mộ sẽ đọc được nhiều thông tin xoay quanh việc Qatar trở thành chủ nhà World Cup 2022. Những nghi ngờ, sự tranh cãi khiến cho Blatter và Platini khó trong sạch trong suốt sự nghiệp lãnh đạo bóng đá, ít nhất là trong định kiến cho người hâm mộ bóng đá thế giới.

Với bóng đá Việt Nam, chuyện thượng tầng của quan chức bóng đá có gì nổi bật? Trong hơn 5 năm qua, chuyện tranh cãi lớn nhất là một người ngồi nhiều ghế ở VPF và VFF. Trưởng Ban trọng tài VFF xung đột với lãnh đạo VPF, hay cựu phó Chủ tịch VFF (phụ trách truyền thông) từ chức... Mọi thứ có thể thấy đang dừng lại ở mức tranh luận, chưa có sự việc nào gây rúng động giống như các mẩu chuyện kể trên của bóng đá thế giới. 

Tựu trung, một nền bóng đá muốn phát triển thì không chỉ cần một thượng tầng giỏi, mà cần thêm sự trong sạch và hết mình cống hiến. Bóng đá Trung Quốc là ví dụ. Sự sa sút và kém phát triển có một phần lớn liên quan đến những chuyện như Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc bị điều tra.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất