Trước đó, án phạt từ FIFA liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng giấy tờ giả làm rung chuyển bóng đá Malaysia. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại, bởi truyền thông Malaysia lại đăng tải bài viết như lời cảnh báo đầy tính “thức tỉnh” của HLV tuyển Malaysia - Peter Cklamovski, người khẳng định đào tạo trẻ Malaysia đã “hỏng từ gốc” và “ngủ mê suốt nhiều thập kỷ”.
Đó chắc chắn là một câu chuyện làm dậy sóng bóng đá Malaysia, bởi rất hiếm có nền bóng đá nước nào bị chính HLV trưởng ĐTQG chê tả tơi.
Hiện tại, mọi thứ được ví như thời khắc định mệnh với bóng đá Malaysia, bởi ngày mai (8/12) là hạn chót để FAM nộp hồ sơ kháng cáo FIFA lên CAS. Nếu thất bại, Malaysia có thể phải nhận án phạt cực nặng, từ cấm thi đấu quốc tế cho đến loại khỏi các hệ thống giải của AFC. Nhưng vấn đề quan trọng là mọi thứ vẫn đang rơi vào cảnh im lặng, không rõ FAM có bỏ cuộc hay không.
Khi “cơn bão” cầu thủ nhập tịch chưa lắng xuống, bóng đá Malaysia lại nhận thêm một đòn mạnh từ chính thuyền trưởng đội tuyển quốc gia. Trong một cuộc phỏng vấn thẳng thắn, HLV Cklamovski lại nhận định bóng đá trẻ Malaysia đang rối loạn nghiêm trọng. Ông chỉ ra những vấn đề cơ bản như giải trẻ chỉ đá 10–11 trận mỗi lứa mỗi năm, hệ thống mỗi bang một kiểu, không có triết lý chung, không có sự liên kết giữa trường học, học viện CLB và Học viện Mokhtar Dahari.
Theo ông, Malaysia không thể yêu cầu các đội U17 hay U23 tạo ra kỳ tích khi hệ thống phát triển cầu thủ đã gãy nát. Đó cũng là lời giải thích cho chuỗi thất bại liên tiếp của các đội tuyển trẻ Malaysia trong năm 2025.
HLV Cklamovski nhấn mạnh nền bóng đá cần “đập đi xây lại” từ gốc, từ hệ thống giáo dục bóng đá, học viện CLB, đến mạng lưới tuyển trạch và đặc biệt là đào tạo HLV, lĩnh vực mà Malaysia đã bỏ quên hàng chục năm. Ông lấy Nhật Bản làm ví dụ, khi nước này mất 30 năm để xây dựng một kim tự tháp bền vững và sở hữu kế hoạch 50 năm dài hơi.
Mọi thứ bây giờ có thể nói đầy hỗ loạn với bóng đá Malaysia. Số phận của tuyển Malaysia được dự báo sẽ bị loại ở vòng loại Asian Cup 2027. FAM bị mất niềm tin. Các đội trẻ liên tục bị loại ở giải châu Á. Nhiều cầu thủ nhập tịch bị FIFA phạt. Bóng đá trẻ bị HLV tuyển Malaysia chê. Dư luận nín chờ quyết định của FAM có kháng cáo lên CAS hay không… Thậm chí, tuyển Malaysia có thể “biến mất” khỏi sân chơi quốc tế nhiều năm nếu AFC ra án phạt tương tự như Timor Leste.
Tất cả tạo ra bức tranh có thể nói đầy u ám với bóng đá Malaysia ở hiện tại. Liệu điều gì sẽ chờ đợi bóng đá Malaysia vào ngày mai?