Thể thao

Bóng đá châu Á có là 'nơi dưỡng già' cho các HLV châu Âu lớn tuổi?

Hoài Anh
Chia sẻ

Những mức lương cao ngất ngưởng góp phần quan trọng để bóng đá châu Á thu hút những nhà cầm quân lớn tuổi, hoặc các ngôi sao ở hoàng hôn sự nghiệp.

Sự thật là rất khó để một HLV trẻ tuổi, tài giỏi từ châu Âu sang châu Á cầm quân nếu không có khác biệt lớn về tài chính. Bởi ai cũng hiểu bóng đá châu Âu phát triển nhất thế giới, là nơi hội từ những ngôi sao hàng đầu thế giới từ cầu thủ đến giới cầm quân. Những người giỏi sẽ có cơ hội phát triển tài năng ở môi trường bóng đá tốt nhất.

Ở chiều ngược lại, những HLV hàng đầu thế giới hoặc siêu sao chỉ đến châu Á khi bước qua đỉnh cao sự nghiệp, hoặc lớn tuổi. Họ có chung mục đích là kiếm được nhiều tiền hơn ở châu Âu. Ngôi sao Ronaldo rời Man United để sang Al Nassr với mức lương kỷ lục thế giới, anh hưởng thu nhập khoảng 200 triệu USD mỗi năm. HLV Marcello Lippi từng dẫn dắt tuyển Trung Quốc với mức lương 23 triệu euro/năm, trong khi Pep Guardiola đang được Man City trả gần 20 triệu euro/năm. Cựu HLV tuyển Anh Sven Goran Eriksson chấp nhận làm việc ngắn hạn ở tuyển Philippines với mức lương khoảng 80.000 USD/tháng.

Bóng đá châu Á có là 'nơi dưỡng già' cho các HLV châu Âu hết thời? Ảnh 1
Nhà cầm quân vô địch thế giới - Marcello Lippi từng dẫn dắt tuyển Trung Quốc với mức lương 23 triệu euro/năm.

HLV Herve Renard của đội tuyển Saudi Arabia là ví dụ gần nhất. Herve Renard từng đến Việt Nam để dẫn dắt CLB Nam Định vào năm 2004 và từng bước phát triển sự nghiệp. Dù có vị thế tốt ở đội tuyển Saudi Arabia nhưng HLV Renard từ chức để trở lại Pháp và đảm nhận chức HLV tuyển nữ Pháp. 

Những ví dụ kể trên để thấy rằng, các ngôi sao ở hoàng hôn sự nghiệp thường sang châu Á, kể cả giới cầm quân với khái niệm chung là "dưỡng già" và kiếm tiền. Trường hợp thứ hai là những người không thể tìm được chỗ đứng ở môi trường bóng đá châu Âu mới sang châu Á phát triển sự nghiệp, nếu có cơ hội sẽ trở lại châu Âu để khẳng định tài năng. 

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam - ông Troussier cũng là trường hợp có phần lớn sự nghiệp gắn bó cùng bóng đá châu Á. Ông từng đến châu Phi, sau đó sang châu Á để dẫn dắt tuyển Nhật Bản. Nhà cầm quân người Pháp tiếp tục dẫn dắt tuyển Qatar nhưng bị sa thải do thua tuyển Indonesia. Trong sự nghiệp, ông Troussier từng trở lại Pháp dẫn dắt CLB Marseille nhưng chỉ gắn bó vỏn vẹn 1 năm và có gần 20 năm không dẫn dắt một ĐTQG.

Bóng đá châu Á có là 'nơi dưỡng già' cho các HLV châu Âu hết thời? Ảnh 2
HLV Troussier liệu có thành công cùng bóng đá Việt Nam? Ảnh: VFF

Bây giờ HLV Troussier dẫn dắt tuyển Việt Nam với bản hợp đồng hợp 3 năm dù sinh năm 1955 (68 tuổi). Mức lương của HLV Troussier được dự đoán cao nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, nếu tính cùng mức khởi điểm thì gấp ba lần so với HLV Park Hang Seo (tiền lương khởi điểm khoảng 20 nghìn USD/tháng, sau khi ký hợp đồng thứ hai thì VFF nâng lên 50 nghìn USD/tháng).

Hy vọng rằng HLV Troussier sẽ tạo ra thành tựu cuộc đời cùng bóng đá Việt Nam, không phải rơi vào trường hợp như các HLV khác thường đến châu Á để... dưỡng già.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất