Thể thao

Bốc thăm lại Cúp Quốc gia 2023: Ai được lợi và nguyên nhân sâu xa

Văn Nhân
Chia sẻ

VPF sẽ bốc thăm lại Cúp Quốc gia 2023 và giải hạng Nhất 2023.

Bốc thăm lại Cúp Quốc gia, ai được lợi?

Trong văn bản gửi các CLB V.League và hạng Nhất vào ngày 4/3, VPF thông báo:"Căn cứ công văn số 02/2023-CV-BDSG của CLB bóng đá Sài Gòn (ký ngày 02/3/2023) xin hủy đăng ký tham dự các giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2023 vì lý do không thể khắc phục được các vấn đề khó khăn, vướng mắc về công tác tổ chức, chuyên môn và cơ vật chất sân thi đấu. Số lượng CLB hạng Nhất tham dự mùa giải hiện chỉ còn là 10 CLB.

Để kịp thời công tác chuẩn bị, đảm bảo cho các giải đấu 2023 được tiến hành đúng quy định theo kế hoạch; ngày 07/3/2023 Công ty VPF sẽ thực hiện tổ chức Hội nghị và Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu (lần 2) cho Giải bóng đá HNQG 2023 và Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2023".

Bốc thăm lại Cúp Quốc gia 2023: Ai được lợi và nguyên nhân sâu xa Ảnh 1
Nhìn từ nhánh đấu có thể thấy được những đội hưởng lợi dù Sài Gòn FC không chơi thì chẳng ảnh hưởng đến các đội còn lại. Ảnh: VPF

Theo đó, lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu (lần 2) cho Giải bóng đá HNQG 2023 và Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2023 diễn ra vào chiều ngày 7/3 theo hình thức trực tuyến, tức tiếp tục họp online như lần một dù không có dịch bệnh.

Đáng nói, CLB Sài Gòn không tham dự Cúp Quốc gia 2023 thì giải đấu vẫn có thể diễn ra bình thường. Vì thể thức đá loại trực tiếp nên đội nào không tham dự thì coi như tính thua, tức đội gặp CLB Sài Gòn may mắn được hưởng lợi do đối thủ bỏ cuộc. Nếu bốc thăm lại Cúp Quốc gia 2023 thì nhìn vào nhánh đấu sẽ thấy những đội thuộc nhánh bên trái được hưởng lợi. Đây là nhánh đấu khó bởi hội tụ nhiều đội mạnh. 

Hiện tại, VPF được điều hành bởi phó Chủ tịch VFF - ông Trần Anh Tú (Chủ tịch VPF). Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT VPF ông Nguyễn Quốc Hội - người có công lớn đã và đang giúp bầu Hiển phát triển CLB Hà Nội. Ông Nguyễn Minh Ngọc - phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Nguyên nhân sâu xa, tại ai?

Nhắc lại, Sài Gòn FC đá xong vòng hạ màn V.League 2022 thì không còn cầu thủ lẫn HLV. Đội bóng này đã thanh lý toàn bộ cầu thủ trước vòng cuối V.League 2022 dù chưa chắc rớt hạng. Trải qua nhiều tháng, phần lớn đều biết Sài Gòn FC không còn hoạt động, không có bất kỳ động thái gì liên quan đến chuyện tiếp tục chơi chuyên nghiệp. Phần lớn đều dự đoán Sài Gòn FC phải giải thể. Bởi Sài Gòn FC không có quân, không có HLV, chỉ có mỗi cái tên và suất đá hạng Nhất 2023. 

Bốc thăm lại Cúp Quốc gia 2023: Ai được lợi và nguyên nhân sâu xa Ảnh 2
Từ trái qua gồm ông Nguyễn Quốc Hội - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT; ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT ; ông Nguyễn Minh Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ. Ảnh: VPF

Nhờ VPF lùi hạn đăng ký, Sài Gòn FC tiếp tục chơi theo kiểu lấy suất để bán suất, còn không được thì nghỉ chơi. Câu chuyện này phản ánh nghịch lý lớn của bóng đá Việt Nam: Tại sao một đội bóng chỉ có cái tên, không có cầu thủ, không có HLV, không còn hoạt động mà có thể đăng ký tham dự giải chuyên nghiệp để bán suất?

Hậu quả Sài Gòn FC không có ai mua nên rút lui. VPF tiếp tục làm khổ các đội với việc bốc thăm lại, rồi xếp lịch lại. Cái khổ đầu tiên là lùi thời gian diễn ra giải hạng Nhất 2023, nhiều đội phải chờ Sài Gòn FC và Cần Thơ FC đăng ký. Thật bi hài là cả hai đội đều chính thức nghỉ chơi. 

Về vấn đề lớn hơn, Saostar sẽ phản ánh trong bài kế tiếp về chuyện Liên đoàn bóng đá Việt Nam và VPF đang có quan hệ như thế nào về các vị trí lãnh đạo, hay lý do tại sao chưa có Điều lệ vẫn bốc thăm giải V.League 2023, giải hạng Nhất 2023 và Cúp Quốc gia 2023. 

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất