Thể thao

Biến căng: Tiến Linh sẽ ra sao nếu Bình Dương không đá V.League 2021?

Văn Nhân
Chia sẻ

Lãnh đạo CLB Bình Dương bỏ ngỏ khả năng đá tiếp ở V.League 2021, qua đó Tiến Linh dễ "thất nghiệp".

Chủ tịch CLB Bình Dương - ông Hồ Hồng Thạch cho rằng chuyện hoãn V.League 2021 sang tháng 2 năm 2022 gây ra nhiều khó khăn lớn cho các đội bóng về tài chính. Quan trọng hơn cả là VPF không tôn trọng các CLB khi chưa có cuộc họp trực tuyến để bàn phương án chung.

Đặc biệt, CLB Bình Dương chưa thể chốt có tiếp tục đá V.League 2021 hay không. Lãnh đạo CLB Bình Dương xác định cần họp lại mới có câu trả lời. Vì vấn đề kinh phí rất nặng khi giải đấu dự kiến kết thúc vào tháng 10, bây giờ kéo dài đến tháng 3/2022. Chuyện nuôi quân thêm 6 tháng là bài toán cực khó về tài chính không chỉ riêng Bình Dương mà cho 14 đội ở V.League 2021.

Biến căng: Tiến Linh 'thất nghiệp' nếu Bình Dương bỏ V.League 2021? Ảnh 1
Tiến Linh 'thất nghiệp' nếu Bình Dương bỏ V.League 2021?

Một kịch bản có thể xảy ra là Bình Dương không tiếp tục chơi ở V.League 2021 trong năm 2022. Đồng nghĩa tiền đạo Tiến Linh tạm thời bị "thất nghiệp" so với các đồng đội ở tuyển Việt Nam.

Hậu quả có thể nghiêm trọng hơn, nếu Bình Dương không thể đá V.League 2021 sẽ xuống hạng. Tiến Linh không còn được chơi ở V.League, điều này ảnh hưởng đến tuyển Việt Nam ở hàng tiền đạo.

Theo thông tin của Saostar, một tuyển thủ khác của tuyển Việt Nam cũng nguy cơ rơi vào cảnh không được đá V.League 2021 là thủ môn Nguyễn Văn Toản. Chủ tịch CLB Hải Phòng đã bức xúc với cách điều hành của VPF vì chuyện hoãn giải đấu dài hạn. 

Hơn hết, CLB Hải Phòng đang xem xét chuyện gửi đơn lên Tổng cục Thể dục Thể thao sau khi VFF và VPF quyết định hoãn V.League 2021. 

Cần nhắc, VPF lấy phiếu thăm dò ý kiến 27 CLB sau khi bị nhiều đội phản ứng dữ dội về chuyện tự ý đề xuất hoãn V.League 2021 đến tháng 2/2022.

Theo báo cáo của Ban giám đốc VPF là 11 đội đồng ý (6 đội không gửi phiếu được tính đồng ý). 1 phiếu không hợp lệ. 8 đội không đồng ý phương án của VPF nhưng muốn giải đấu tiếp tục. 7 đội đề xuất huỷ giải và không đồng ý với VPF.

Nếu chia ra làm 2 nhóm là đồng ý và không đồng ý với VPF thì cuộc thăm dò ý kiến của VPF có kết quả: 15/27 đội không đồng ý, 11/27 đội đồng ý.

Một điều ngạc nhiên là VPF vẫn tiếp tục gửi đề xuất ban đầu lên VFF. Điều này càng khiến cho một số đội bóng khó hiểu, thậm chí lãnh đạo CLB Bình Dương cho rằng VPF không coi ý kiến các CLB ra gì. Vì 15/27 đội không đồng ý với phương án của VPF thì cần có ý tưởng mới, hoặc họp các đội lại bàn bạc.


Tựu trung, có ít nhất 2 CLB đang bỏ ngỏ khả năng tiếp tục tham gia V.League 2021 khi giải hoãn đến tháng 2/2022. Lý do chung là bất mãn với sự điều hành của VPF khi họ nhận xét: Không tôn trọng các CLB.
 

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất