Thể thao

CLB xin tài trợ không ai cho, đành bỏ giải: Buồn cho sân chơi chuyên nghiệp Việt Nam!

Văn Nhân
Chia sẻ

Từng một thời được ví như "công tử Bạc Liêu" của V.League, CLB Cần Thơ rớt xuống hạng Nhất và bây giờ bỏ giải vì không có tiền.

Những người làm bóng đá Cần Thơ rất muốn tham dự giải hạng Nhất 2023 nhưng không biết phải làm sao. Đội bóng Tây Đô rơi vào cảnh nợ tiền từ thời nhà tài trợ cũ, bây giờ xin tiền chẳng ai chịu cho để nuôi đội bóng.

Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Cần Thơ - Nguyễn Thanh Danh kể với Saostar là đội Cần Thơ có vận động các doanh nghiệp của thành phố để xin tài trợ. Nhưng ai cũng lắc đầu và không có ý định tài trợ cho CLB Cần Thơ thi đấu giải hạng Nhất 2023.

CLB xin tài trợ không ai cho, đành bỏ giải: Buồn cho sân chơi chuyên nghiệp Việt Nam! Ảnh 1
CLB Cần Thơ (áo xanh) không có nhà tài trợ để tham dự giải hạng Nhất 2023. Ảnh: VPF

"Đội Cần Thơ đang trong cảnh rất khó khăn về kinh phí. Chúng tôi chưa có nhà tài trợ mới để nuôi đội bóng, còn nhà tài trợ cũ vẫn đang nợ tiền", ông Nguyễn Thanh Danh - Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng đá Cần Thơ nói với Saostar. 

Ông Nguyễn Thanh Danh cho biết thêm khoản nợ cũ chưa được giải quyết thì nhà tài trợ mới vào cũng phải gánh. Nhưng chuyện khó khăn trong quá trình xin nhà tài trợ để thi đấu đã chỉ ra một điều quan trọng: CLB Cần Thơ không có tính bền vững để tồn tại và phát triển. Đây là lý do chính khiến cho đội Cần Thơ không đăng ký dự giải hạng Nhất 2023.

Câu chuyện không đăng ký của CLB Cần Thơ đến từ bài học từ năm ngoái. Họ cũng rơi vào cảnh thiếu nhà tài trợ, sau đó có một doanh nghiệp vào nuôi nhưng đá được nửa mùa giải thì xảy ra chuyện nợ tiền lót tay, tiền thưởng và lương. Mọi thứ ồn ào gây ra nỗi xấu hổ cho bóng đá xứ Tây Đô - nơi từng được mệnh danh là "công tử Bạc Liêu" của V.League.

CLB xin tài trợ không ai cho, đành bỏ giải: Buồn cho sân chơi chuyên nghiệp Việt Nam! Ảnh 2
Bóng đá Cần Thơ cần làm bền vững, không phải "xây nhà từ nóc". Ảnh: VPF

Thực tế, quan điểm của lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Cần Thơ là đúng đắn. Một đội bóng chuyên nghiệp nếu có được tính bền vững, mạnh về tài chính và có kế hoạch phát triển bền vững thì hãy đăng ký tham dự. Ngược lại, làm bóng đá theo kiểu "chạy cơm từng mùa", không có nhà tài trợ và không bền vững thì tham gia để tốn tiền, dễ gây ra điều tiếng xấu.

Tựu trung, CLB Cần Thơ không thể tham dự giải hạng Nhất 2023 là một nỗi buồn. Nhưng chuyện biết không bền vững thì không chơi, đó là một quyết định đúng và dũng cảm của những người làm bóng đá Cần Thơ.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất