Thể thao

Mbappe đi vào lịch sử Champions League, Bayern Munich nguy cơ thành cựu vương

Thành An
Chia sẻ

Mbappe có màn trình diễn chói sáng, góp công lớn giúp PSG đánh bại Bayern Munich với tỷ số 3-2 trong trận lượt đi tứ kết Champions League 2020/21.

Hơn 7 tháng sau trận chung kết mùa giải 2019/20, Bayern Munich và PSG chạm trán nhau ở vòng tứ kết Champions League 2020/21. Trong ngày tuyết rơi trắng trời ở Allianz Arena, PSG đã có màn báo thù Bayern Munich đầy ngọt ngào.

Ngay phút thứ 3, Mbappe đã đưa PSG vượt lên dẫn trước 1-0 với cú dứt điểm căng trong vòng cầm. Đến phút 29, Marquinhos nhân đôi cách biệt trận đấu sau tình huống đối mặt với thủ thành Neuer. 

Mbappe đi vào lịch sử Champions League, Bayern Munich nguy cơ thành cựu vương Ảnh 1
Mbappe lập cú đúp vào lưới Bayern Munich.

Những phút sau đó, hàng thủ PSG chịu sức ép cực lớn từ các pha lên bóng của Bayern Munich. Phút 37, những nỗ lực của gã khổng lồ xứ Bavaria cũng được đền đáp bằng bàn gỡ hòa của Choupo-Moting với cú bật cao đánh đầu hiểm hóc.

Sang hiệp hai, Bayern có bàn gỡ hòa 2-2 của Thomas Muller ở phút 60. Nhưng chỉ 8 phút sau, Di Maria chọc khe tinh tế để Mbappe dứt điểm lạnh lùng, hoàn tất cú đúp cho riêng mình, ấn định chiến thắng 3-2 cho PSG.

Mbappe một lần thể hiện được phẩm chất ở những trận đại chiến khi ở lượt đi vòng 1/8, chân sút 22 tuổi đã có 3 lần xé lưới Barca ngay tại Camp Nou.

Tính ra, Mbappe đã ghi tới 5 bàn trong 2 trận sân khách của PSG ở vòng 1/8 và tứ kết Champions League mùa giải năm nay. Đây là một kỷ lục, bởi suốt chiều dài lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu, chưa cầu thủ nào có được thành tích tương tự Mbappe.

Mbappe cũng cân bằng thành tích ghi nhiều nhất trong một mùa giải Champions League đối với một cầu thủ người Pháp. Tiền đạo của PSG đã có 8 bàn, bằng với những gì Wissam Ben Yedder (mùa 2017/18) và David Trezeguet (mùa 2001/02) làm được và Mbappe còn ít nhất 1 trận để thiết lập cột mốc mới. 

Ngoài ra, Mbappe cũng trở thành cây săn bàn người Pháp tốt thứ 5 tại Champions League, sánh ngang Antoine Griezmann với 26 bàn, chỉ kém Jean-Pierre Papin (28 bàn), David Trezeguet (32 bàn), Thierry Henry (51 bàn) và Karim Benzema (70 bàn).

Mbappe chia sẻ về màn trình diễn trước Bayern: “Tôi thích việc đối đầu những cầu thủ giỏi nhất thế giới và Manuel Neuer nằm trong nhóm những thủ môn hay nhất lịch sử. Tôi không cảm thấy bất cứ áp lực nào. 

Tôi đã không thể chọc thủng lưới Neuer ở trận chung kết mùa trước nhưng giờ đã làm được và hy vọng sẽ tiếp tục ghi bàn trong trận lượt về. Đây là một trận đấu khó khăn với đội bóng mạnh nhất châu Âu thời điểm hiện tại. Chúng tôi đã chơi rất tốt nhưng đây mới là nửa đầu của một cặp đấu tuyệt vời. Ở lượt về, PSG sẽ phải chơi tự tin và gắn kết.”

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất