Thể thao

Bầu Đức trải lòng CLB HAGL đổi tên vì suy nghĩ cho tương lai

Văn Nhân
Chia sẻ

Bầu Đức đã dành thời gian khá lâu để kể về quá trình phát triển của CLB HAGL.

Tâm sự của bầu Đức

“Hơn 20 năm trước, nhắc đến Gia Lai không biết đâu, có người có hỏi tôi là Gia Lai có điện chưa. Tôi nghe rất tự ái”, bầu Đức kể.

CLB HAGL ra đời và phát triển bắt nguồn từ tình yêu bóng đá của bầu Đức, trong đó có suy nghĩ về địa phương. Bầu Đức có 2 tháng ở Thái Lan để đưa Kiatisuk đến Gia Lai. Một bản hợp đồng lịch sử tạo tiếng vang cho bóng đá Việt Nam và Gia Lai được biết rộng rãi.

“Tôi nói thật thế này, làm bóng đá rất phức tạp, phải tâm huyết và tốn kém. Sau 22 năm, tôi đã tốn trên dưới 2.000 tỷ đồng”, bầu Đức nói về tâm huyết dành cho bóng đá.

Bầu Đức trải lòng CLB HAGL đổi tên vì suy nghĩ cho tương lai Ảnh 1
Bầu Đức trải lòng về tình yêu với bóng đá. Ảnh: HAGL

Ông chủ HAGL còn nói trong sự xúc động về chuyện đưa dòng chữ Hoàng Anh Gia Lai Việt Nam xuất hiện ở giải ngoại hạng Anh. Ban đầu, CLB Arsenal chỉ để Hoàng Anh Gia Lai nhưng bầu Đức thay đổi thành Hoàng Anh Gia Lai Việt Nam. Bầu Đức muốn người hâm mộ thế giới biết đến Việt Nam.

Suy nghĩ cho tương lai

Sau khi nhắc những cột mốc đầy ý nghĩa, bầu Đức nói lý do CLB HAGL đổi tên: “Tôi bây giờ đã 62 tuổi, có thể lèo lái đội bóng chỉ thêm 10 năm. Tôi luôn mong muốn đội bóng và học viện tồn tại mãi mãi về sau.

Sau nhiều đêm trăn trở và suy nghĩ về đội bóng, tôi nghĩ đã đến giai đoạn cần có sự thay đổi. Tôi quyết định tìm đến đối tác có khả năng tài chính rõ ràng, ổn định để cùng nhau phát triển CLB và Học viện HAGL”.

Câu chuyện bầu Đức trăn trở là điều thực tế. Ai rồi cũng đến lúc già đi, không tránh được quy luật của cuộc sống. Nhưng đội bóng chuyên nghiệp nếu phát triển bền vững thì tồn tại từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Trên thế giới, nhiều câu bộ có tuổi đời hơn 100 tuổi như Man United (thành lập năm 1878), Bayern Munich (1900), Arsenal (1886)…

Bầu Đức trải lòng CLB HAGL đổi tên vì suy nghĩ cho tương lai Ảnh 2
CLB HAGL đổi tên thành CLB LPBank - HAGL. Ảnh: HAGL

CLB HAGL của bầu Đức cũng không tránh được quy luật kể trên. Lựa chọn một đối tác vì tương lai CLB HAGL là chuyện nhất định phải xảy ra. Chỉ hy vọng rằng, người kế thừa bầu Đức trong tương lai sẽ có tâm huyết và cống hiến hết mình cho bóng đá nước nhà, giống như ông chủ HAGL - người được hàng triệu người hâm mộ yêu mến.

CLB HAGL đổi tên thành CLB LPBank - Hoàng Anh Gia Lai
Bầu Đức nói: “Với điểm tựa vững chắc từ LPBank, Học viện và CLB bóng đá LPBank - HAGL sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ, chuyên nghiệp, sớm chinh phục đỉnh cao sau nhiều năm chờ đợi và sẽ nỗ lực phấn đấu vì tương lai của bóng đá Việt Nam”.

Trước đó, tập đoàn HAGL và LPBank đã ký hợp tác toàn diện vào tháng 10. Do đó, bóng đá cũng là lĩnh vực quan trọng để hai bên hợp tác và CLB HAGL gắn thêm dòng chữ LPBank.

Như vậy, CLB HAGL sẽ chính thức có tên mới là CLB LPBank - Hoàng Anh Gia Lai sau 2 thập kỷ được cả nước biết đến với tên gọi CLB Hoàng Anh Gia Lai.
 

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất