Thể thao

Bầu Đức: Tôi sẵn sàng trả lương 100 triệu cho Chủ tịch VPF!

Văn Nhân
Chia sẻ

Bầu Đức sẵn sàng bỏ tiền túi trả lương 100 triệu/tháng cho Chủ tịch VPF nếu làm tốt cho bóng đá Việt Nam.

Bầu Đức tuyên bố là ông sẵn sàng bỏ 100 triệu đồng/tháng để trả lương cho Chủ tịch VPF. Ông chủ CLB HAGL cho rằng VPF là bộ mặt quan trọng của bóng đá Việt Nam, làm đơn vị tổ chức các giải chuyên nghiệp nên cần phải làm tốt, những ai không làm được thì nên nghỉ.

"Tôi sẵn sàng bỏ 100 triệu đồng trả lương cho Chủ tịch VPF. Quan trọng là người làm phải đàng hoàng, có năng lực, trong sáng, còn bóng đá Việt Nam đâu phải thiếu người giỏi...", bầu Đức nói với Saostar vào hôm nay (31/8).

Bầu Đức: Tôi sẵn sàng trả lương 100 triệu cho Chủ tịch VPF! Ảnh 1
Bầu Đức sẵn sàng bỏ tiền túi trả lương 100 triệu/tháng cho Chủ tịch VPF nếu làm tốt cho bóng đá Việt Nam.

Theo bầu Đức, VPF phải Đại hội cổ đông bất thường, bầu lại lãnh đạo có năng lực để điều hành VPF.

"Thời điểm này bóng đá phải dừng vì dịch bệnh thì cần tiến hành cải tổ VPF mới tốt cho bóng đá Việt Nam. Phải làm ngay đi. Nếu để VPF như hiện tại thì bóng đá Việt Nam bị đi xuống, không phát triển được", bầu Đức nhận xét về VPF.

Cần nhắc, bầu Đức là ông bầu nói được làm được. Bầu Đức từng chi đến 800 triệu đồng/tháng trả lương cho HLV Park Hang Seo trong hai năm. Nhờ vậy, bóng đá Việt Nam mở ra những tháng ngày tươi sáng với rất nhiều thành tích vang dội.

Chính VPF hưởng lợi rất lớn nhờ thành công của ĐTQG thời ông Park Hang Seo. Nhưng bầu Đức nhận xét VPF thụt lùi so với thành tích ĐTQG trong 3 năm qua.

Bây giờ, không chỉ có bầu Đức mà nhiều CLB phản ứng VPF. 6 CLB đã có đơn muốn tổ chức Đại hội bất thường để bầu lại lãnh đạo VPF. Đó là những CLB gồm HAGL, Nam Định FC, Hải Phòng FC, SLNA, Quảng Nam FC, Bình Dương.

"Thông qua công văn này, HAGL đề nghị hội đồng quản trị VPF triệu tập đại hội cổ đông bất thường để thực hiện các vấn đề sau:

1. Kiện toàn bộ máy hội đồng quản trị, lựa chọn lãnh đạo phù hợp để quản lý, điều hành VPF.

2. Chấn chỉnh lại những mặt yếu kém, thiếu sót trong việc quản lý điều hành, vận động tài trợ, rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn... với mục tiêu đưa các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững", CLB HAGL nêu ý kiến trong văn bản gửi VFF và VPF vào ngày 30/8.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất