Thể thao

Phát miễn phí toàn bộ vé xem trận HAGL - Sydney, bầu Đức cảm ơn người hâm mộ

Văn Nhân
Chia sẻ

Bầu Đức đã có hành động đẹp và ý nghĩa khi quyết định phát miễn phí 12 nghìn vé trận HAGL gặp Sydney vào ngày 1/5.

Được sự đồng ý của đại diện LĐBĐ Châu Á (AFC) và LĐBĐVN (VFF), bầu Đức đã quyết định tặng vé vào sân cho người hâm mộ ở trận HAGL gặp Sydney vào ngày 1/5. Đây là trận đấu cuối của HAGL ở AFC Champions League 2022.

Theo đó, CLB HAGL sẽ phát hành 12 nghìn vé trận gặp Sydney theo dạng vé mời. Bầu Đức mong muốn được mở cửa miễn phí cho người hâm mộ vào sân nhưng AFC chỉ cho phép 12 nghìn vé.

Cần nhắc, 12 nghìn vé trận HAGL gặp Sydney tương đương với số tiền lên đến gần cả tỷ đồng. Nhưng bầu Đức muốn gửi tặng đến người hâm mộ TPHCM nói riêng và cả nước nói chung, nhằm tri ân và cảm ơn theo cách chân thành nhất. Vì CLB HAGL đã nhận được sự cổ vũ rất cuồng nhiệt của khán giả TPHCM trong xuyên suốt vòng bảng AFC Champions League 2022. 

Phát miễn phí toàn bộ vé xem trận HAGL - Sydney, bầu Đức cảm ơn người hâm mộ Ảnh 1
CLB HAGL nhận được sự cổ vũ tuyệt vời của khán giả TPHCM. Ảnh: HAGL

Trò chuyện với Saostar, bầu Đức cho biết CLB HAGL có mục tiêu lớn nhất là chơi cống hiến hết mình cho người hâm mộ. Thắng hay thua không phải là mục đích cuối cùng mà HAGL cần phải đá đẹp, chơi cống hiến và ứng xử văn minh. Những ngày dõi theo HAGL đá AFC Champions League 2022 thì bầu Đức sướng và hạnh phúc khi thấy đội bóng phố Núi được khán giả TPHCM yêu mến. Ông chủ HAGL muốn được cảm ơn khán giả và chọn cách tri ân bằng chuyện miễn phí toàn bộ vé xem trận HAGL gặp Sydney vào ngày 1/5.

Thực tế, HAGL đã cho thấy được tinh thần và vẻ đẹp của con người Việt Nam ở AFC Champions League 2022. Đội bóng của bầu Đức đá đẹp, các cầu thủ khát vọng trong từng bước chạy và không bao giờ bỏ cuộc. HAGL đã nhận được sự tôn trọng đến từ các đội bóng hàng đầu châu Á về chuyên môn, khi đá sòng phẳng và dám tấn công bằng lối chơi kỹ thuật.

Đặc biệt, các HLV Hàn Quốc, Úc và Nhật Bản ngợi khen về sự cuồng nhiệt ở sân Thống Nhất. Đó là bầu không khí mơ ước của mọi đội bóng ở châu Á trong thời điểm dịch bệnh làm ảnh hướng đến nhiều thứ. Những khán đài đầy ắp khán giả chính là sự phản ánh về tình yêu bóng đá của người hâm mộ ở Việt Nam. Đây là giá trị lớn của HAGL khi nỗ lực tạo ra hình ảnh đẹp từ dưới sân cỏ lên khán đài trong mắt bạn bè quốc tế.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất