Thể thao

Bầu Đức không còn là 'con sói cô độc'

Văn Nhân
Chia sẻ

“Tôi không sợ làm con sói cô độc. Không ai chiến đấu thì tôi chiến đấu cho”. Đó là phát biểu gây xôn sao dư luận của bầu Đức cách đây 3 năm.

Tháng 3/2018, bầu Đức mở đầu câu chuyện trên Saostar có thể nói đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam nếu nhìn ở góc độ phản biện về thượng tầng bóng đá. 

Bầu Đức tuyên bố CLB HAGL sẵn sàng bỏ V.League nếu không “dẹp” được chuyện một người ngồi nhiều ghế. Ông chủ CLB HAGL nêu đích danh ông Trần Anh Tú là người biến VPF thành “công ty gia đình”, có thể khiến cho bóng đá đối diện nguy cơ bị thao túng quyền lực về một nhóm người.

Bầu Đức không còn là 'con sói cô độc' Ảnh 1
Bầu Đức không còn sắm vai “con sói cô độc”

Bầu Đức phản biện theo đúng nghĩa một mình đối đầu với thượng tầng bóng đá Việt Nam. Bầu Đức nói rằng: “Nếu tôi không lên tiếng thì VFF và VPF rất đoàn kết, nhất trí cao vì không ai phản biện, không cãi cọ do anh Tú làm Chủ tịch VPF - Tổng giám đốc VPF và Trưởng ban điều hành giải. Tự họp, tự quyết luôn. Cơ chế của VPF bây giờ là như vậy… Tôi không sợ làm con sói cô độc. Không ai chiến đấu thì tôi chiến đấu cho”.

Hồi đó, ông chủ CLB HAGL còn tiết lộ có nhiều người gọi điện hỏi thăm, khuyên nhủ là cần thận kẻo bị báo thù. Nhưng bầu Đức quyết định nói sòng phẳng, nói vì mong muốn bóng đá Việt Nam phát triển và tránh cảnh bị thao túng.

Chẳng ai học được chữ ngờ khi sự phản biện của bầu Đức cách đây 3 năm đã tái diễn ở hiện tại. Nhiều CLB phê phán VPF đến “rát mặt” trong cuộc họp trực tuyến vào ngày 24/8. Đại diện của một số CLB nói phải Đại hội cổ đông bất thường để bầu lại lãnh đạo VPF. 

Chủ tịch CLB Hải Phòng - ông Văn Trần Hoàn nhận xét VPF độc đoán, không đếm xỉa đến các CLB. Chủ tịch CLB Phố Hiến - ông Vũ Tiến Thành nói VPF chỉ là công ty tổ chức sự kiện chứ không phải đứng trên tất cả CLB để lạm quyền. Ông Vũ Tiến Thành nhận xét ông Trần Anh Tú “vừa đá bóng vừa thổi còi” khi làm Chủ tịch VPF còn ngồi ở Thường trực VFF.

Sau rất nhiều sự phản biện về VPF, 4 CLB V.League 2021 là Hải Phòng FC, SLNA, Nam Định FC, Bình Dương FC đã có văn bản gửi VPF và VFF về việc phải Đại hội cổ đông bất thường để bầu lại lãnh đạo VPF. Bầu Đức ủng hộ chuyện này, còn một số CLB khác nói với Saostar sẽ có văn bản gửi VPF vào tuần sau.

Sau 3 năm, VPF vẫn tồn tại chuyện một người ngồi ba ghế (ông Nguyễn Minh Ngọc làm phó Chủ tịch VPF - Tổng giám đốc VPF - Trưởng ban điều hành giải), còn ông Trần Anh Tú vẫn bị ông chủ CLB HAGL giữ nguyên ý kiến nên nghỉ ở VPF. 

Chỉ có một sự khác biệt là bầu Đức không còn sắm vai “con sói cô độc”, bởi nhiều lãnh đạo CLB đang đồng quan điểm cùng ông chủ CLB HAGL khi muốn VPF tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để bầu lại lãnh đạo.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất