Đáng chú ý, danh sách lần này không có trung vệ của KL City, Giancarlo Gallifuoco, cũng như ngôi sao của Johor Darul Ta'zim, Bergson da Silva. Hiện chưa có xác nhận chính thức về tình trạng quốc tịch của hai cầu thủ này. Ở chiều ngược lại, hai hậu vệ quen thuộc của “Hổ phương Nam” là Feroz Baharudin và Muhammad Syahmi Safari đã trở lại, tăng cường sức mạnh cho đội hình của HLV Peter Cklamovski.
Trên hàng công, Luqman Hakim Shamsudin cũng tái xuất sau khi từng góp mặt trong đợt tập trung hồi tháng 11. Trong khi đó, tài năng trẻ Arif Aiman Hanapi vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương kéo dài từ năm ngoái. Thủ môn của Melaka, Muhammad Haziq Aiman Mohd Esa cũng được triệu tập.
Malaysia tuyên bố mục tiêu của họ là đánh bại tuyển Việt Nam tại sân Thiên Trường. Đây là nhiệm vụ khó khi Malaysia đang bất lợi toàn diện từ lực lượng đến tinh thần trước tuyển Việt Nam.
Trước đó, Malaysia đã chính thức mất vé dự Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia sau khi bị AFC trừ điểm và hủy kết quả hai chiến thắng. Malaysia bị hủy kết quả hai chiến thắng trước Nepal (2-0) và Việt Nam (4-0), thay vào đó bị xử thua với cùng tỷ số 0-3. Đây là hệ quả trực tiếp từ án phạt liên quan đến việc sử dụng các cầu thủ nhập tịch không hợp lệ
Sự thay đổi này khiến cục diện bảng F đảo lộn hoàn toàn. Từ vị trí dẫn đầu với 15 điểm, Malaysia tụt xuống còn 9 điểm và không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé duy nhất của bảng. Ngược lại, Việt Nam vươn lên dẫn đầu với 15 điểm, chính thức giành quyền tham dự Asian Cup 2027 trước một lượt trận.
Đáng nói, kịch bản này gần như đã được dự báo từ trước, khi FIFA ra án treo giò đối với nhóm cầu thủ liên quan và Court of Arbitration for Sport bác đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia. Với những diễn biến đó, việc AFC đưa ra án phạt bổ sung chỉ còn là vấn đề thời gian.
Trên thực tế, Malaysia hoàn toàn có thể tránh được kịch bản này nếu quy trình xác minh và quản lý cầu thủ được thực hiện chặt chẽ ngay từ đầu. Việc để xảy ra sai phạm ở cấp độ đội tuyển quốc gia không chỉ khiến họ trả giá bằng thành tích, mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của cả nền bóng đá.
Trong khi đó, tuyển Việt Nam có thể hài lòng với kết quả đạt được, dù tấm vé đến Asian Cup phần nào đến từ biến cố của đối thủ. Tuy nhiên, với phong độ ổn định và lực lượng ngày càng hoàn thiện, đoàn quân áo đỏ vẫn cho thấy họ xứng đáng với vị trí dẫn đầu bảng.
Trận đấu cuối cùng giữa hai đội vào cuối tháng 3 vì thế chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Dẫu vậy, đây vẫn là cơ hội để tuyển Việt Nam khẳng định vị thế, đồng thời khép lại chiến dịch vòng loại bằng một chiến thắng trọn vẹn trước chính đối thủ nhiều duyên nợ trong khu vực.