Thể thao

Bị phản ứng dữ dội về quả phạt đền, Sterling xát muối vào nỗi đau của Đan Mạch

Văn Nhân
Chia sẻ

Dù bị chửi rất nhiều về pha ăn vạ nhưng Sterling tuyên bố quả phạt đền cho tuyển Anh là chính xác.

“Tôi đã ở trong vòng cấm và cậu ta đưa chân phải của mình ra để chạm vào chân tôi. Đó là một quả phạt đền rõ ràng”, Sterling nói về tình huống mang đến quả 11m giúp tuyển Anh hạ Đan Mạch.

Sterling còn khẳng định tuyển Anh thắng Đan Mạch là màn trình diễn đỉnh cao. "Sau khi bị dẫn bàn thì chúng tôi đã thể hiện một tinh thần tập thể tuyệt vời, cùng nhau chiến đấu để giành chiến thắng. Đây là màn trình diễn đỉnh cao", tiền đạo tuyển Anh nói về trận thắng Đan Mạch.

Trái ngược với tuyên bố của Sterling, huyền thoại CLB Arsenal - HLV Wenger nói: "Quả phạt đền cho tuyển Anh là sai lầm. Tôi cũng không hiểu vì sao VAR không đề nghị trọng tài xem lại tình huống. Vì khoảnh khắc quan trọng như thế, trọng tài cần chắc chắn với quyết định của mình.

Tôi nghĩ VAR đã gây ảnh hưởng tới trọng tài. Góc nhìn của trọng tài không rõ ràng, vì thế ông nên có cơ hội xem lại tình huống".

Trong khi đó, HLV Đan Mạch - Kasper Hjulmand bức xúc: "Quả phạt đền là điều đáng nghi ngờ. Có hai quả bóng trên sân. Có những thứ đã chống lại chúng tôi".

Bị phản ứng dữ dội về quả phạt đền, Sterling xát muối vào nỗi đau của Đan Mạch Ảnh 1
Tình huống phạt đền của Sterling gây tranh cãi. Ảnh: Getty Images

Tuyển Đan Mạch đã thua Anh với bàn thắng trong hiệp phụ của Harry Kane. Tuyển Anh được hưởng 11m khi Sterling ngã trong vòng cấm. Nhưng phần lớn đều cho rằng quả phạt đền cho tuyển Anh là sai lầm của trọng tài. Rất nhiều fan hâm mộ chỉ trích trọng tài và chửi Sterling ăn vạ.

Ngay đến cựu hậu vệ tuyển Anh - Gary Neville cũng phản ứng rằng: "Nếu chúng ta công bằng thì Đan Mạch đang cảm thấy thất vọng khi để thua một quả phạt đền như thế, nó không đáng".

Có nhiều ý kiến cho rằng chiến thắng của tuyển Anh nhờ quả phạt đền gây tranh cãi là sự xấu hổ, bởi không công bằng với Đan Mạch.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất