Thể thao

'Bại tướng' của U23 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng

Mỹ Tiên
Chia sẻ

Một bất ngờ xảy ra ở U23 châu Á 2020 khi U23 Qatar nối gót U23 Nhật Bản bị loại ngay từ vòng bảng.

U23 Qatar bất ngờ bị loại khi để U23 Nhật Bản cầm hòa trong một trận cầu vô cùng kịch tính. Sau 2 trận thua, những tưởng U23 Nhật bản sẽ buông xuôi ở trận đấu gặp U23 Qatar thì bất ngờ “các chiến binh samurai” lại thể hiện một bộ mặt tích cực. Đội bóng áo xanh tự tin cầm bóng và có bàn thắng mở tỉ số trước.

Sau đó, U23 Qatar có bàn gỡ hòa ở những phút cuối trận. Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. U23 Qatar và U23 Nhật Bản đều bị loại. U23 Qatar giành 3 điểm sau 3 trận toàn hòa, chính thức cùng U23 Nhật Bản nói lời chia tay với giải U23 châu Á 2020 sau vòng bảng.

Đáng tiếc nhất có lẽ là U23 Qatar khi họ chỉ cần có chiến thắng là sẽ chính thức vào tứ kết do ở trận đấu cùng giờ, U23 Syria thua U23 Saudi Arabia.

Ở bảng B, U23 Syria và U23 Saudi Arabia là hai đội vượt qua vòng bảng. (Ảnh AFC)

Trong khi đó dù thua trận U23 Syria vẫn vượt qua vòng bảng. Như vậy, U23 Saudi Arabia vào tứ kết với với vị trí nhất bảng B và sẽ gặp chủ nhà U23 Thái Lan (nhì bảng A), còn đối thủ của U23 Syria là U23 Australia (nhất bảng A). Các trận đấu sẽ diễn ra trong cùng ngày 18/1/2020.

Trước đó, U23 Hàn Quốc cũng “nắm tay” U23 Uzbekistan vào tứ kết U23 châu Á 2020. Hàn Quốc giành vị trí đầu bảng C với 9 điểm, U23 Uzbekistan dù bằng 4 điểm với Iran nhưng vẫn cùng Hàn Quốc giành 2 suất vào tứ kết U23 châu Á 2020 vì hơn về chỉ số phụ.

U23 Trung Quốc khép lại U23 châu Á 2020 với thành tích không thể tệ hơn khi thua cả 3 trận vòng bảng và không ghi nổi bàn nào.

Chia sẻ

Bài viết

Mỹ Tiên

Tin mới nhất