Thể thao

Ai cứu Sài Gòn FC trong cảnh vừa chống rớt hạng, vừa lo chuyện tiền bạc?

Hoài Anh
Chia sẻ

Từ bức tranh màu sáng được vẽ lên với những lời hứa về các khoản thưởng tiền tỷ, Sài Gòn FC đang bất ổn trước trận đấu sống còn.

Một ngày trước trận đấu với Nam Định, HLV Phùng Thanh Phương nói trong cảnh một người tuyệt vọng: “Tôi đã cố gắng liên lạc với các lãnh đạo cấp cao để đề xuất rót tiền nuôi đội bóng nhưng bất thành.

Cách đây vài ngày, một thành viên trong ban điều hành CLB xuống nói chuyện nhưng không giải quyết được nhiều vấn đề. Cầu thủ của tôi mới được thanh toán khoản tiền lương tháng 10. Tình hình hiện tại khiến nhiều người chán nản. Anh em cầu thủ cũng có gia đình, có cuộc sống”.

Trong cảnh bơ vơ, một cầu thủ Sài Gòn FC nói với Saostar: “Chúng tôi sẽ đá vì danh dự. Đá hết mình vì chính mình”.

Ai cứu Sài Gòn FC trong cảnh vừa chống rớt hạng, vừa lo chuyện tiền bạc? Ảnh 1
Sài Gòn FC đang bất ổn trước trận đấu sống còn. Ảnh: Sài Gòn FC

Câu chuyện của Sài Gòn FC tạo ra một nghịch cảnh mà chính những người trong cuộc phải sốc. Sài Gòn FC từng được chờ đợi sẽ trở thành “đại gia” V.League và tinh thần toàn đội lên rất cao với những khoản thưởng cao ngất ngưởng. Nhiều cầu thủ còn lo lắng cho tương lai theo hướng sợ không được giữ lại, bởi đội bóng nhận sự đãi ngộ đặc biệt. Ví dụ một trận hoà được thưởng 1 tỷ, một trận thắng có 2 tỷ, trụ hạng thưởng 10 tỷ. Đây là mức thưởng kỷ lục trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Từ một gam màu sáng đầy hy vọng, Sài Gòn FC rơi vào cảnh bất an dù đang đối diện nguy cơ rớt hạng. Họ mới nhận lương tháng 10, tiền thưởng 2 trận chưa có. Đặc biệt, khoản tiền lót tay giai đoạn lượt về chưa được thanh toán, theo giao kèo thì các cầu thủ được thanh toán đủ trước trận đấu cuối cùng của mùa giải. Niềm tin bị lung lay khi chính HLV Phùng Thanh Phương nói là đề xuất rót tiền nuôi đội bóng nhưng bất thành.

Chuyện tiền bạc gặp vấn đề khiến cho Sài Gòn FC lâm nguy. Hai ngoại binh Olsen và Nanitelamio đã không đi cùng Sài Gòn FC đến Nam Định. Các ngoại binh đã báo lý do chấn thương. Ông Lê Huỳnh Đức được cho đã dọn đồ rời đội bóng, hiện bận chăm con ốm.

Với những trăn trở từ chính người trong cuộc, Sài Gòn FC đang bước vào trận đấu chống rớt hạng trong tâm thế lo nghĩ về tiền bạc. Nỗi lo ấy làm nhiều người nghĩ đến tình cảnh CLB Quảng Ninh - đội bóng từng nợ tiền, sau đó giải thể.

Có thể thấy tất cả đang chống lại Sài Gòn FC, các cầu thủ phải tự “cứu” chính mình. Trận đấu giữa Nam Định và Sài Gòn FC diễn ra vào lúc 17h hôm nay. Nếu có 3 điểm thì Nam Định trụ hạng thành công. 

Lịch thi đấu vòng 25 V.League 2022:

Ai cứu Sài Gòn FC trong cảnh vừa chống rớt hạng, vừa lo chuyện tiền bạc? Ảnh 2

Bảng xếp hạng V.League 2022: 

Ai cứu Sài Gòn FC trong cảnh vừa chống rớt hạng, vừa lo chuyện tiền bạc? Ảnh 3
Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất