Những chi tiết trong bản quyết định bằng văn bản sau cuộc điều tra của Ủy ban Kháng cáo Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã nêu rõ một số cái tên và cá nhân liên quan đến vụ việc bảy cầu thủ không hợp lệ, những người cũng không thể chứng minh được tình trạng pháp lý của mình tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) trong thời gian gần đây.
Các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Malaysia đã không thể chứng minh tình trạng quốc tịch hợp lệ, trong khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cũng phải chấp nhận thực tế rằng mức tiền phạt không được giảm.
Không loại trừ khả năng FIFA sẽ mở thêm một cuộc điều tra mới, dựa trên bản “quyết định có giải trình” trước đó, trong đó đề cập đến một số cá nhân liên quan.
Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul cho biết: “Một khía cạnh khác mà FIFA có quyền thực hiện là điều tra các cá nhân có thể liên quan, chẳng hạn như các người đại diện cầu thủ hoặc quan chức có liên quan.
“Nếu nói vụ việc này đã kết thúc thì thực ra có thể là chưa hẳn. Mọi thứ được xử lý theo từng giai đoạn. Có thể sau bước này sẽ còn những cuộc điều tra khác đang được tiến hành. Chúng ta vẫn chưa thể biết chắc”.
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng dự đoán có thể sẽ còn những diễn biến lớn hơn từ các cuộc điều tra tiếp theo, sau khi xuất hiện cáo buộc rằng có những cá nhân liên quan đến vụ bê bối lớn này, dù là chính thức hay không chính thức.
“Tôi nghĩ là có khả năng như vậy. Đây là một vụ việc lớn mang tầm quốc tế. Nói rằng mọi chuyện đã kết thúc chỉ vì CAS đã ra phán quyết là không đúng,” ông Windsor Paul nói thêm.
Trước đó, CAS xác nhận các sai phạm về hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ Malaysia. Dù một phần án phạt được điều chỉnh, bản chất vi phạm vẫn được giữ nguyên. Điều này đồng nghĩa Malaysia đã sử dụng cầu thủ không hợp lệ trong một số trận đấu trước đó.
FIFA cũng từng kết luận Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vi phạm quy định về đăng ký và sử dụng cầu thủ. Ba trận giao hữu của Malaysia đã bị xử thua 0-3. Sau đó, FAM tiếp tục kháng cáo lên CAS nhưng không thể thay đổi.