AFC xác nhận đã ghi nhận phán quyết của CAS và sẽ chuyển vụ việc tới ủy ban kỷ luật của mình để xem xét thêm. “AFC đã ghi nhận quyết định được CAS đưa ra vào ngày 5/3, liên quan đến FAM và một số cầu thủ trong vụ vi phạm FIFA Disciplinary Code,” AFC cho biết.
“Vụ việc hiện sẽ được chuyển đến Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC. AFC không bình luận về các cuộc điều tra hoặc quá trình xem xét đang diễn ra của Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức”. Phản hồi của AFC đồng nghĩa với việc hệ quả cuối cùng đối với việc Malaysia tham dự các giải đấu của AFC, bao gồm cả vòng loại AFC Asian Cup 2027, sẽ phụ thuộc vào kết quả của quá trình xem xét kỷ luật này.
Tổng thư ký AFC Windsor Paul cho biết liên đoàn châu Á chấp nhận các kết luận của CAS và sẽ nhanh chóng nghiên cứu hồ sơ trước khi quyết định bước đi tiếp theo liên quan đến tư cách của Malaysia tại vòng loại.
Diễn biến mới nhất này xảy ra sau phán quyết của CAS, trong đó một phần chấp thuận đơn kháng cáo của bảy cầu thủ từng bị kỷ luật vì sử dụng giấy tờ giả liên quan đến tư cách thi đấu cho Malaysia.
Vụ việc bắt nguồn từ cuộc điều tra của FIFA, trong đó phát hiện những bất thường trong các tài liệu được nộp trong quá trình nhập tịch của một số cầu thủ sinh ra ở nước ngoài. FIFA kết luận rằng các giấy tờ được sử dụng để chứng minh nguồn gốc Malaysia của họ đã bị làm giả.
Trước đó, CAS) đã giữ nguyên các án phạt của FIFA đối với Football Association of Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ liên quan đến việc sử dụng giấy tờ giả về tư cách thi đấu. Bảy cầu thủ gồm Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel phải chấp hành án cấm thi đấu 12 tháng, dù CAS cho phép họ được tiếp tục tập luyện cùng CLB. Phán quyết được công bố hôm thứ Năm cũng giữ nguyên mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,8 triệu ringgit) đối với FAM.
Tranh cãi bắt đầu từ năm 2025 khi FAM tiếp cận các cầu thủ này để thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Tuy nhiên, quá trình này sau đó bị đặt dấu hỏi khi các tài liệu dùng để chứng minh đủ điều kiện thi đấu bị phát hiện là giả mạo. CAS xác nhận có “các tài liệu bị làm giả trong quá trình nhập tịch và xác nhận tư cách thi đấu”, mặc dù các cầu thủ không có mối liên hệ thực sự với Malaysia.
“Sau khi xem xét các bằng chứng, Hội đồng CAS kết luận rằng hành vi làm giả giấy tờ về tư cách thi đấu đã được xác lập và án cấm thi đấu 12 tháng là một hình phạt hợp lý và tương xứng,” CAS cho biết trong thông báo.
Hội đồng cũng quyết định lệnh đình chỉ chỉ áp dụng đối với việc thi đấu, cho phép các cầu thủ tiếp tục tập luyện. Về phía mình, FAM thừa nhận những thiếu sót mang tính hệ thống, đồng thời lập luận rằng các cầu thủ chỉ cung cấp các tài liệu theo yêu cầu.