Theo xác nhận từ Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John, Malaysia hiện tại sẽ không bị FIFA đình chỉ tư cách thành viên, bất chấp những biến động lớn ở thượng tầng FAM. Đây được xem là tin tích cực, giúp bóng đá Malaysia tránh được kịch bản tồi tệ nhất: các đội tuyển quốc gia bị cấm tham dự mọi giải đấu quốc tế.
Tuy nhiên, AFC cũng nhấn mạnh rõ ràng, đây không phải là “án trắng” cho FAM, mà chỉ là giai đoạn “an toàn có điều kiện”.
Theo AFC, FIFA đã ủy quyền cho AFC trực tiếp giám sát và hỗ trợ quá trình cải tổ tại FAM. Điều này đồng nghĩa, trong thời gian tới, mọi hoạt động quản trị của Liên đoàn Bóng đá Malaysia sẽ nằm dưới sự theo dõi sát sao của AFC, với các tiêu chí khắt khe về minh bạch, trách nhiệm và chuẩn mực điều hành.
AFC khẳng định điều kiện tiên quyết để Malaysia tiếp tục “an toàn” là FAM phải chấp nhận toàn bộ các khuyến nghị cải tổ hành chính và triển khai một cách thực chất, không mang tính hình thức.
Trước đó, toàn bộ Ban Chấp hành FAM nhiệm kỳ 2025–2029 đã đồng loạt từ chức, mở đường cho quá trình tái cấu trúc cho FAM. AFC sẽ tiến hành đánh giá toàn diện trong khoảng 3 tháng, bao gồm phỏng vấn, rà soát hồ sơ và kiểm tra quy trình quản lý, trước khi cho phép tổ chức Đại hội bầu cử mới.
Quá trình này không phải hình thức trừng phạt, mà là biện pháp hỗ trợ cải tổ để tránh khủng hoảng lan rộng. Dẫu vậy, thông điệp được gửi đi rất rõ: nếu FAM không đáp ứng yêu cầu, nguy cơ bị FIFA can thiệp mạnh tay vẫn luôn hiện hữu.
Trong trường hợp xấu nhất, Malaysia có thể đối mặt với việc bị đình chỉ thi đấu quốc tế, điều sẽ gây tổn thất nghiêm trọng cho các đội tuyển, giải quốc nội và hình ảnh bóng đá nước này.
Việc AFC chính thức xác nhận Malaysia chưa bị FIFA trừng phạt giúp Harimau Malaya tạm thời giữ được quyền tham dự các giải đấu quốc tế. Tuy nhiên, đây chỉ là tia sáng ngắn hạn, không phải sự bảo đảm lâu dài. Malaysia buộc phải chứng minh năng lực cải tổ thực sự nếu không muốn đánh mất vị thế. Với AFC và FIFA, cánh cửa vẫn mở nhưng chỉ dành cho những hệ thống quản trị đủ minh bạch và chuyên nghiệp.