HLV hai đội nói gì?
Hai đội tiến vào vòng bốn đội mạnh nhất theo những cách rất khác nhau. U23 Việt Nam gây ấn tượng mạnh với mạch bốn trận toàn thắng, trong khi U23 Trung Quốc phải chiến đấu bền bỉ qua từng vòng để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở bán kết.
HLV Kim Sang Sik kỳ vọng các học trò sẽ tiếp tục hành trình thăng hoa, hướng tới mục tiêu lần đầu vô địch U23 châu Á. “Tôi vô cùng hạnh phúc, vinh dự và hào hứng khi được cạnh tranh chức vô địch cùng Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.
“Nhìn lại chặng đường đã qua, từ trận gặp Jordan cho tới tứ kết với UAE, các cầu thủ của chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn trước những đối thủ mạnh. Nhưng ở mọi thời điểm, họ đều thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời và lối chơi thông minh. Đó là lý do chúng tôi có mặt ở đây hôm nay.
Như thường lệ, U23 Việt Nam đang bước vào một thử thách mới. Chúng tôi dự báo một trận đấu rất khó khăn, nhưng toàn đội sẽ thi đấu với sự bình tĩnh, dũng cảm và nỗ lực tối đa để đạt được mục tiêu đã đề ra.
Tôi cho rằng U23 Trung Quốc là đối thủ rất khó chịu. Họ lần đầu vào bán kết nên sẽ có động lực rất lớn, đặc biệt sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn với thủ môn Li Hao làm điểm tựa. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẽ thể hiện phong độ tốt nhất”, HLV Kim Sang Sik nói.
Ở chiều ngược lại, U23 Trung Quốc đang hưng phấn sau chiến thắng trước nhà vô địch năm 2018 là U23 Uzbekistan ở tứ kết. Dù vậy, HLV Antonio Puche nhắc nhở các học trò cần giữ đôi chân trên mặt đất.
“Chúng tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở đây. Đây là trải nghiệm tuyệt vời với tôi, với toàn đội và tất cả những người liên quan”, HLV Puche nói. “Triết lý của chúng tôi là tập trung từng trận một. Vào đến bán kết đã là giấc mơ lớn, và chúng tôi sẽ làm hết sức để tiến vào chung kết”.
“Chúng tôi hiểu rõ U23 Việt Nam khi đã từng gặp họ hai hoặc ba lần trước đây. Đó là đội bóng tổ chức rất tốt, khó bị xuyên phá và có khả năng chuyển trạng thái tấn công cực kỳ lợi hại. Trận đấu tới chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhưng các cầu thủ của tôi đã sẵn sàng cho thử thách”, HLV U23 Trung Quốc nói.
Những con số đáng chú ý
Đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc gặp nhau trong lịch sử U23 châu Á. U23 Trung Quốc bất bại trong ba lần gần nhất gặp đối thủ mới (2 thắng, 1 hòa), trong khi U23 Việt Nam thắng cả hai trận gần đây khi lần đầu chạm trán một đối thủ mới.
U23 Trung Quốc đã có ba trận hòa 0-0 tại giải năm nay, nhiều nhất trong một kỳ U23 châu Á. Họ giữ sạch lưới cả bốn trận, sau khi chỉ có đúng một trận sạch lưới ở 15 trận trước đó tại giải.
U23 Việt Nam thắng cả bốn trận đã đấu tại giải, bằng tổng số chiến thắng của năm lần tham dự trước cộng lại. Đội cũng ghi 8 bàn, bằng thành tích tốt nhất từng đạt được tại giải (năm 2018, khi giành ngôi á quân).
Thủ môn Li Hao (U23 Trung Quốc) thực hiện 24 pha cứu thua, nhiều nhất trong bốn kỳ U23 châu Á gần đây, trong nhóm thủ môn đối mặt hơn 5 cú sút trúng đích, anh là người duy nhất đạt tỷ lệ cứu thua 100%.
Chỉ có Peng Xiao (U23 Trung Quốc, 23 lần) có số pha phá bóng bằng đầu nhiều hơn bộ đôi của U23 Việt Nam là Nguyễn Hiểu Minh (20) và Phạm Lý Đức (18). Đây cũng là cặp đồng đội duy nhất đạt trên 15 pha phá bóng bổng trong bốn kỳ U23 châu Á gần nhất.