Quyết định giữ Carrick của MU là hoàn toàn dễ hiểu và ông xứng đáng có cơ hội thực sự sau những gì đã làm trong bốn tháng qua.
Việc MU chỉ ký hợp đồng hai năm với Carrick cũng hợp lý, bởi kể từ sau thời Alex Ferguson, chưa HLV nào tại Old Trafford trụ được đến năm thứ ba.
Điều đó giúp MU có thêm phương án dự phòng nếu Carrick gặp khó khăn trước khối lượng công việc lớn hơn và kỳ vọng cao hơn ở mùa giải tới.
Ít nhất, MU phải giành vé dự Champions League trở lại và cạnh tranh ở các giải cúp trong mùa 2026-27. Họ sẽ thi đấu nhiều hơn ít nhất tám trận so với mùa này, dù Carrick từng trải qua các mùa giải kéo dài 46 trận cùng Middlesbrough. Dưới đây là 5 ưu tiên lớn nhất dành cho Carrick:
Đại tu tuyến giữa
Vị trí cần nâng cấp rõ ràng nhất của MU chính là khu trung tuyến, nơi Carrick từng thi đấu. MU muốn chiêu mộ ít nhất hai tiền vệ và sẵn sàng mang về thêm một người nữa nếu Manuel Ugarte ra đi.
Casemiro có thể đã chơi trận cuối cùng cho MU sau màn chia tay tại Old Trafford, trong khi tương lai của Kobbie Mainoo được đảm bảo nhờ hợp đồng mới có thời hạn 5 năm.
MU đang theo dõi hàng loạt cái tên như Elliot Anderson, Sandro Tonali, Carlos Baleba, Adam Wharton, Aurelien Tchouameni hay Joao Gomes. Một bản hợp đồng bom tấn trị giá gần 100 triệu bảng có thể xuất hiện.
Nâng cấp thể trạng cầu thủ
MU tận dụng khá tốt việc chỉ phải đá một trận mỗi tuần mùa này. Tuy nhiên, những màn trình diễn tệ nhất dưới thời Carrick trước West Ham United và Newcastle United – lại đến chỉ ba ngày sau trận đấu trước đó. Điều đó cho thấy đội hình MU chưa được chuẩn bị đủ tốt cho lịch thi đấu dày đặc.
Những tân binh như Bryan Mbeumo, Matheus Cunha hay Benjamin Sesko cũng chưa từng trải nghiệm cường độ thi đấu của một CLB lớn tại Champions League.
Mạnh tay thanh lọc đội hình
Việc bổ nhiệm Carrick trước khi mùa giải kết thúc giúp ông sớm có những cuộc nói chuyện thẳng thắn với các cầu thủ không còn phù hợp.
Ugarte, Altay Bayindir và Joshua Zirkzee được cho là không đủ tầm để đóng vai trò dự bị chất lượng tại MU. Trong khi đó, Casemiro, Jadon Sancho và Tyrell Malacia sẽ rời CLB, giúp MU tiết kiệm khoảng 640.000 bảng tiền lương mỗi tuần.
Giải bài toán cánh trái
Hành lang trái của MU hiện khá rối rắm. Carrick đang có Matheus Cunha, Patrick Dorgu và Luke Shaw, nhưng đội bóng vẫn thiếu một lựa chọn thực sự ổn định.
Shaw sẽ bước sang tuổi 31 vào tháng 7 và chỉ còn hợp đồng một năm. Dorgu vốn là hậu vệ trái nhưng lại chơi giống một cầu thủ chạy cánh hơn.
MU thực tế cần một tiền đạo cánh trái đúng nghĩa. Vấn đề là người đó lại là Marcus Rashford, cầu thủ muốn rời đội bóng và MU cũng muốn bán anh.
Khôi phục khả năng kiểm soát trận đấu
Sau chiến thắng trước Nottingham Forest, Carrick phát biểu: “Đó là kiểu trận đấu chúng tôi yêu thích. Chúng tôi luôn tự làm mọi thứ khó khăn hơn và khiến nó trở nên kịch tính”.
MU hiện vẫn phụ thuộc quá nhiều vào phản công. Đó từng là vũ khí quen thuộc của họ trong nhiều thập kỷ, nhưng nếu chỉ dựa vào điều đó, MU khó có thể trở lại cuộc đua vô địch. Carrick hiểu điều này hơn ai hết, bởi ông từng làm trợ lý cho Ole Gunnar Solskjaer.
Hai mươi năm trước, Carrick từng cùng Paul Scholes giúp MU xây dựng lối chơi kiểm soát chủ động dưới thời Ferguson. Giờ đây, thử thách của ông là tái hiện điều đó trên cương vị HLV trưởng.