Thể thao

3 nguyên nhân khiến Thái Lan bị Mông Cổ cầm hòa ở vòng loại U23 châu Á

Thành An
Chia sẻ

Tờ Siam Sport không giấu được thất vọng khi U23 Thái Lan bị U23 Mông Cổ cầm chân ở lượt trận mở màn vòng loại U23 châu Á 2022.

Ngày 25/10, U23 Thái Lan có trận ra quân tại vòng loại U23 châu Á 2022 gặp Mông Cổ và có khởi đầu vô cùng thuận lợi khi Jakkit Palapon có bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 11.

Cứ ngỡ bàn thắng sớm này sẽ giúp bầy “Voi chiến” sẽ dễ dàng bỏ túi 3 điểm, nhưng mọi chuyện không diễn ra thuận lợi với thầy trò HLV Srimaka. Phung phí nhiều cơ hội, hàng thủ U23 Thái Lan mắc sai lầm để U23 Mông Cổ gỡ hòa 1-1 ở phút 76.

3 nguyên nhân khiến Thái Lan bị Mông Cổ cầm hòa ở vòng loại U23 châu Á Ảnh 1
U23 Thái Lan có trận hòa thất vọng trước U23 Mông Cổ ở trận ra quân tại vòng loại U23 châu Á 2022.

"Đó là một kết quả đáng thất vọng với tất cả người hâm mộ bóng đá Thái Lan", tờ Siam Sport mở đầu bài phân tích. Theo Siam Sport, có 3 nguyên nhân cơ bản dẫn đến kết quả thất vọng này của U23 Thái Lan. 

Đầu tiên, đội bóng này đã gặp bất lợi về nhân sự khi có tới hai lần phải thay người bất đắc dĩ vì chấn thương. Thứ hai, thời tiết lạnh giá (chỉ ở mức 4 độ C) và không khí loãng (sân bóng ở độ cao 1.580m so với mực nước biển) ở Mông Cổ đã ảnh hưởng không nhỏ tới thể lực của U23 Thái Lan. Và cuối cùng, việc phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo cũng khiến các cầu thủ Thái Lan gặp khó.

3 nguyên nhân khiến Thái Lan bị Mông Cổ cầm hòa ở vòng loại U23 châu Á Ảnh 2

Tuy nhiên, Siam Sport cũng cho rằng thái độ thi đấu của hai đội cũng khiến U23 Thái Lan bị chia điểm.

Theo tờ này, HLV Srimaka chủ động xây dựng lối chơi tấn công dồn dập, tích cực pressing. Trước Mông Cổ, U23 Thái Lan có bàn thắng từ quá sớm nên các cầu thủ thi đấu càng thoải mái, để rồi trao cơ hội cho đối thủ.

“U23 Mông Cổ không có nhiều tên tuổi nhưng họ chiến đầu bằng sức mạnh ý chí, chạy liên tục và nhiều lần tạo ra được những cơ hội nguy hiểm. Và đến khi cầu thủ của Thái Lan mắc sai lầm, để mất bóng vào chân đối phương thì ngôi sao số 10 Baljinnyam Batbold của đội bạn đã tung ra một cú sút xa "cháy lưới" để trừng trị chúng ta”, Siam Sport phân tích.

“U23 Thái Lan nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng nhưng thời gian không còn đủ và những ý tưởng được đưa ra cũng không rõ ràng. Chúng ta phải dành lời khen cho U23 Mông Cổ. Họ đã chiến đấu bằng cả trái tim và có lẽ cũng đã có sự chuẩn bị tốt hơn về thể lực so với U23 Thái Lan.”

Theo lịch thi đấu, U23 Thái Lan sẽ lần lượt gặp U23 Lào (28/10) và U23 Malaysia (31/10) ở 2 lượt trận còn lại. Thầy trò HLV Srimaka phải thắng trong cả hai trận đấu, nếu không muốn đứng trước nguy cơ vắng mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin mới nhất