Thể thao

Hơn 22 năm làm bóng đá của bầu Đức suýt toang vì 'độc quyền': Không kiện mới lạ!

Văn Nhân
Chia sẻ

Sau khi có thông tin HAGL kiện VPF, một số quan điểm nhận xét kiện tụng chẳng hay ho gì.

Đó là một quan điểm sáo rỗng! Đội bóng của bầu Đức rơi vào cảnh suýt phải bỏ V.League 2023. Nếu đặt vào hoàn cảnh của một ông chủ làm bóng đá hơn 22 năm, tốn mấy nghìn tỷ, tâm huyết với bóng đá nước nhà và thương hiệu HAGL thì liệu chúng ta có dễ dàng nói "kiện chẳng hay ho gì"?

Nhìn về lịch sử, HAGL gắn bó với V.League gấp đôi thời gian so với VPF. CLB HAGL là tâm huyết của bầu Đức, là niềm tự hào của Gia Lai, là đội bóng được hàng triệu người yêu mến, là nơi có Học viện bóng đầu tiên với mấy trăm đứa trẻ đang ăn tập bóng đá. Nhưng CLB HAGL phải đối diện cảnh nghỉ V.League 2023 vì vụ "độc quyền" nhãn hàng của VPF.

Cần nhắc, CLB HAGL và VPF đã ngồi lại để giải quyết khúc mắc vào hôm 28/1. Đơn kiến nghị của HAGL có đoạn:"Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau, ngày 30/01/2023, tại công văn số 24/VPF-TrT, VPF yêu cầu “CLB HAGL vẫn triển khai tuân thủ theo công văn số 16/VPF-TrT”. Có nghĩa là VPF không tôn trọng nội dung thỏa thuận tại cuộc họp giữa hai bên nêu trên".

Hơn 22 năm làm bóng đá của bầu Đức suýt toang vì 'độc quyền': Không kiện mới lạ! Ảnh 1
CLB HAGL là tâm huyết cả đời của bầu Đức với hơn 22 năm làm bóng đá.

Nhìn từ đơn kiến nghị thì thấy HAGL phản ánh VPF "lật mặt", đẩy họ vào thế bí. Và trường hợp CLB HAGL bỏ V.League 2023, bầu Đức coi như chia tay bóng đá chuyên nghiệp. V.League mất đi một đội bóng gắn liền xuyên suốt trong 20 năm qua. Bóng đá Việt Nam chắc chắn rúng động về dư luận... 

"Nếu HAGL nghỉ bóng đá, người dân Gia Lai cuối tuần lấy gì để giải trí. Bao nhiêu người cứ hỏi tôi nghỉ bóng đá thật à? Tôi không biết trả lời ra sao. 

Hơn 22 năm năm đầu tư tâm huyết vào các hoạt động bóng đá từ HAGL cho đến quốc gia, bóng đá đã là xương là máu của tôi, làm sao tôi bỏ bóng đá", bầu Đức nhấn mạnh về tâm huyết và tình yêu dành cho bóng đá.

Hãy lấy một dẫn chứng cụ thể để thấy ý nghĩa về sự trải lòng của bầu Đức. Hôm 4/2, Ban tổ chức đã thông báo sân Pleiku có 9 nghìn khán giả đến xem trận HAGL hòa Hà Tĩnh 0-0, cao gần gấp đôi so với trận derby Thủ đô giữa CLB Viettel và Hà Nội FC (5 nghìn khán giả, theo BTC giải). Một địa phương như Gia Lai nếu không có CLB HAGL sẽ ảnh hưởng rất nhiều thứ. Chỉ riêng Học viện bóng đá HAGL đã nằm trong 10 địa điểm tham quan ở Gia Lai.

Hơn 22 năm làm bóng đá của bầu Đức suýt toang vì 'độc quyền': Không kiện mới lạ! Ảnh 2
Học viện bóng đá HAGL là biểu tượng của bóng đá trẻ Việt Nam.

Với V.League, bầu Đức là người mở đường cho sân chơi chuyên nghiệp. Cú hích mang tên Kiatisuk cùng một loạt chuyển nhượng cầu thủ SLNA đã thay đổi bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong thập kỷ đầu tiên. Trong bối cảnh V.League lung lay toàn diện ở đầu thập kỷ thứ hai, bầu Đức tiếp tục "cứu" giải đấu với việc đưa lứa Công Phượng lên thi đấu. Trong hơn 2 thập kỷ qua, bầu Đức và HAGL chính là điểm tựa cho V.League chứ không phải VPF - đơn vị điều hành giải liên tục gây ra tranh luận, tranh cãi trong 5 năm qua. 

Chúng ta chưa cần nhắc đến công lao của bầu Đức với bóng đá Việt Nam, chỉ nói về giá trị và ý nghĩa của HAGL ở V.League đã thấy khác biệt rất lớn. Thử hỏi tâm huyết bóng đá của cả đời người bị đẩy vào bước đường cùng bởi hai cái công văn liên quan đến "độc quyền" nhãn hàng, nếu mỗi chúng ta đặt vào tư thế của bầu Đức - liệu có cam chịu trước VPF?

Nói thẳng, nếu bầu Đức không kiện VPF mới là điều bất bình thường!

HAGL kiện VPF để xóa độc quyền, vì bóng đá Việt Nam

"VPF đã đi ngược với sự phát triển của thế giới, có nghĩa là VPF đã kìm hãm sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Mỗi mùa bóng, Carabao tài trợ 40 tỷ đồng, trong khi chúng tôi chỉ nhận VPF hơn 300 triệu đồng/mùa. Carabao hợp tác toàn diện và lâu dài với HAGL Group nói chung và Công ty Cổ phần Thể thao HAGL nói riêng. Qua việc này cho thấy họ có thiện chí, đồng thời họ tin tưởng luật pháp Việt Nam sẽ sớm phân xử để họ sớm đưa trở lại chữ nước tăng lực bên cạnh logo Carabao, bởi đó là sản phẩm chủ lực mà họ muốn quảng bá. Họ tin vì trên thế giới không có quốc gia nào còn áp dụng quy định tài trợ độc quyền ở các giải vô địch bóng đá quốc gia, chẳng lẽ Việt Nam đứng bên lề thế giới hội nhập?

Chúng ta nên vui mừng khi họ là người nước ngoài, là công ty nước ngoài mà tin tưởng luật pháp Việt Nam. Họ là thương hiệu lớn, thương hiệu toàn cầu mà đến và tin tưởng chúng ta thì không có lý do gì chúng tôi không đấu tranh. Hơn nữa đây là cuộc đấu tranh chính nghĩa. Chúng tôi kiện cho 14 đội ở V.League và các đội Hạng Nhất là cổ đông của VPF. Chúng tôi kiện không vì quyền lợi cho riêng HAGL mà chúng tôi kiện vì sự phát triển của V.League và bóng đá Việt Nam", bầu Đức nói.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất