Học đường

Xót xa cảnh trường học ở Quảng Ngãi tan hoang sau bão số 9

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Lịch quay trở lại trường của học sinh toàn tỉnh Quảng Ngãi là vào hôm nay (30/10), tuy nhiên, tình hình thực tế ở một vài trường học vẫn chưa thể khắc phục được hậu quả do cơn bão số 9.

Cơn bão số 9 đổ bộ vào Quảng Ngãi khiến địa phương này thiệt hại nặng nề về nhiều mặt. Trong đó, các trường học cũng không tránh khỏi sự tàn phá của cơn bão Move. Nhẹ thì cây đổ, tốc mái một vài phòng học, nặng hơn là “bốc” luôn toàn bộ mái của nhiều dãy phòng học, sập tường rào, cổng ngõ, hư hỏng thiết bị, đồ dùng dạy học…

Lịch quay trở lại trường của học sinh toàn tỉnh Quảng Ngãi là vào hôm nay (30/10), tuy nhiên, tình hình thực tế ở một vài trường học vẫn chưa thể khắc phục được hậu quả do cơn bão số 9. Do đó, học sinh ở những trường này vẫn phải nghỉ học.

Sau cơn bão số 9, trường ĐH Phạm Văn Đồng (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) bị gió quật mạnh làm hư hỏng các tấm la -phông. Ảnh: PLO
Cây cổ thụ trong sân trường ĐH Phạm Văn Đồng bị bật gốc. Ảnh: PLO
Các tấm kính bị vỡ tan, khung cửa rơi hết xuống sàn. Ảnh: PLO
Trường mầm non Tịnh Khê nằm gần biển nên chịu cấp độ gió rất lớn khi bão đổ bộ vào đất liền. Ảnh: TTO
Mọi thứ trở nên hoang tàn, đổ nát. Ảnh: TTO
Trường THCS Bình Châu (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) bị gió bão quật tốc mái toàn bộ dãy phòng học. Ảnh: TTO
Toàn bộ mái ngói tại nhà thi đấu đa năng THPT Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị tốc mái, hư hỏng nặng. Ảnh: Giáo dục & Thời đại
Nhiều phòng học ở Quảng Nam đổ nát sau bão số 9. Ảnh: Giáo Dục và Thời Đại.
Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất