Học đường

Xe đưa đón học sinh quên không đóng cửa, một em ngã xuống đường bị bánh xe cán tử vong tại chỗ

Phương Linh
Chia sẻ

Chiếc xe đang lưu thông trên đường nhưng cửa lại chưa đóng, một học sinh đang đứng gần cửa xe bị ngã xuống đường và bị bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ.

Ngày 3/11, Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra vụ việc xe đưa đón học sinh không đóng cửa khiến 1 em lớp 6 tử vong.

Nạn nhân tử vong được xác định là em N.G.H. (SN 2010, học sinh lớp 6C, Trường THCS Ama Trang Lơng, trú tại thôn Tân Thành, xã Dliê Ya).

Xe đưa đón học sinh quên không đóng cửa, một em ngã xuống đường bị bánh xe cán tử vong tại chỗ Ảnh 1
Chiếc xe ô tô chở học sinh không đóng cửa khiến 1 học sinh tử vong thương tâm. Ảnh: Người Lao Động

Theo Người Lao Động, ông Trần Văn Liều (SN 1972, trú tại xã Dliê Ya, huyện Krông Năng) hợp đồng với Trường THCS Ama Trang Lơng làm dịch vụ xe đưa đón học sinh.

Khoảng 12h20 ngày 2/11, ông Liều điều khiển xe chở 30 học sinh tới Trường THCS Ama Trang Lơng.

Theo báo Giao Thông, trong quá trình di chuyển, do tài xế bất cẩn quên đóng cửa xe nên khi đi đến đoạn đường thuộc thôn Ea Sim (xã Dliê Ya), cháu H. đang đứng gần cửa xe bị ngã xuống đường và bị bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất