Học đường

Vừa xinh vừa giỏi, những cô nàng sinh viên này còn khiến dân tình phát hờn vì được chu du khắp thế giới

T.H
Chia sẻ

Những nữ sinh dưới đây xứng danh “con nhà người ta” bởi vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang. Đặc biệt, ai cũng bỏ túi một kho trải nghiệm lý thú nhờ những chuyến đi chu du khắp thế giới trong suốt quãng thời gian sinh viên của mình.

Nguyễn Bảo Ngọc – Hoa khôi mê chương trình trải nghiệm nước ngoài của ĐH FPT

Nguyễn Bảo Ngọc là cựu sinh viên chuyên ngành Thiết kế đồ họa tại ĐH FPT. Sau khi đăng quang với ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Miss FPTU 2018 và nhận song song hai giải phụ gồm Miss Ảnh, Miss Tài năng thì Hoa khôi Bảo Ngọc trở thành cái tên không còn lạ lẫm với nhiều bạn trẻ.

Bảo Ngọc có thời sinh viên sôi động tại ĐH FPT với các chương trình trải nghiệm và trao đổi văn hóa nước ngoài

Trong suốt 4 năm học, Bảo Ngọc là một trong những sinh viên tích cực tham gia các phong trào sinh viên, đặc biệt là những chuyến du lịch trải nghiệm và trao đổi văn hoá tại nước ngoài do ĐH FPT tổ chức. Cô bạn lần lượt đặt chân tới các quốc gia như Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc... và tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm quý báu.

Sở hữu khuôn mặt khả ái cùng phong cách thời trang sành điệu, cô bạn thường xuyên xuất hiện trong những tấm ảnh check-in tại nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn

Nếu gọi Bảo Ngọc là “con nhà người ta” thì cũng không có gì sai bởi cô nàng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp lại là thành viên nhóm nhảy Hanoi Xgirls, sớm kinh doanh ngay từ khi học năm thứ 2 đại học và đủ khả năng để tự chi trả các chi phí cho cuộc sống cá nhân mà không phụ thuộc vào chu cấp của gia đình.

Trịnh Thị Hà My – Cô bạn kẹo ngọt học ngành Kỹ thuật

Phá vỡ quan niệm con gái học Kỹ thuật là khô khan, mọt sách và kém xinh – Trịnh Hà My, nữ sinh chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm tại ĐH FPT chính là một minh chứng như vậy. Dù theo đuổi lĩnh vực “khó nhằn” với những môn kỹ thuật, nhưng Hà My luôn nỗ lực hết mình và gặt hái bảng thành tích vượt xa nhiều nam sinh trong trường

Hà My đại diện cho số nữ sinh "ít nhưng rất chất" đang theo học Kỹ thuật phần mềm tại ĐH FPT

Sở hữu thành tích học tập và hoạt động phong trào sinh viên xuất sắc, Hà My được trường tạo cơ hội ra nước ngoài học tập và trao đổi văn hóa trong những chương trình hấp dẫn. Gần đây nhất, cô bạn kẹo ngọt cũng có cơ hội sang Nhật học trao đổi và sinh sống tại đây một thời gian.

Nụ cười tỏa nắng của Hà My khiến bao trái tim nam sinh trường F loạn nhịp

Bên cạnh đó, Hà My cũng là cái tên quen thuộc trong các sự kiện sinh viên. Sở hữu gương mặt sáng sân khấu cùng khả năng giao tiếp duyên dáng, cô bạn thường xuyên xuất hiện tại các sân khấu lớn nhỏ với vai trò MC. Với Hà My, ĐH FPT không chỉ là nơi trao kiến thức mà còn là môi trường trải nghiệm tuyệt vời, giúp sinh viên khai phá năng lực tiềm ẩn của bản thân.

Nguyễn Phương Mẫn Tuệ – Nữ sinh đi 3 nước trong 4 năm đại học bằng học bổng

Nguyễn Phương Mẫn Tuệ là cựu SV ngành Công nghệ Dệt May, Trường ĐH Bách khoa – ĐH Quốc gia TPHCM với thành tích vượt trội trong quá trình học tập. Trong 4 năm đại học, Mẫn Tuệ đã đi đến 3 nước: Ý, Singapore và Canada qua hình thức học bổng, trao đổi sinh viên ngắn hạn.

Những nỗ lực trong học tập đã giúp Mẫn Tuệ chu du thế giới bằng các suất học bổng giá trị

Năm 2017, Mẫn Tuệ đã có chuyến đi tới Ý trong vòng một tuần khi bài báo “Triển vọng ứng dụng xơ tre làm nguồn vật liệu tái tạo cho ngành dệt may" xuất sắc lọt top tại chương trình Italian Technology Award Training Course & Factory Visit. 2 năm sau đó, cô bạn chinh phục học bổng Temasek Foundation International Specialist's Community Action & Leadership Exchange (TFISCALE) và học bổng The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) để đến Singapore trong 3 tuần và Canada trong 1 học kỳ.

Lê Thị Thu Vân – “Thợ săn” học bổng vi vu 11 quốc gia

Với các gói học bổng từ thời sinh viên đến sau đại học, Lê Thị Thu Vân đã trải nghiệm cuộc sống, học tập ở 11 quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Italy, Hà Lan…

Với những gói hỗ trợ này, nữ sinh người Việt đã được trải nghiệm ở 11 quốc gia như: Pháp, Italy, Séc, Hà Lan, Nhật Bản, Malaysia… Đối với Vân, những chuyến đi này giúp cô được tiếp xúc với những học giả, các nhân vật lớn, những người có kiến thức sâu rộng, khả năng mở mang và cho mình cái nhìn toàn cảnh về văn hoá, xã hội.

Nguyễn Quỳnh Phương – Nữ sinh Kinh tế vừa du học vừa "chu du" 9 nước châu Âu

Nguyễn Quỳnh Phương, cựu sinh viên Khoa Ngoại Thương, ĐH Kinh tế – ĐH Đà Nẵng sở hữu bảng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ trong suốt thời gian đi học. Tháng 10/2016 Phương giành học bổng ERAMUS+ tại trường ĐH Westphalian University of Applied Sciences của Đức và tranh thủ thời gian để “chu du” gần 10 nước Châu Âu trong vòng 6 tháng để mở rộng tầm mắt.

Quỳnh Phương đã đặt chân đến Pháp, Ý, Thụy Sĩ, CH Séc, Ba Lan, Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Đức

Cô cũng cho biết việc sang đi được nhiều nước như thế giúp cô nhận thức được nhiều điều mới lạ hơn, có những điều mà sách vở không thể lột tả hết được. Làm quen nhiều người bạn mới cũng giúp Phương tự tin hơn trong giao tiếp, cải thiện vốn Tiếng Anh của mình. Mỗi nước đặt chân qua, Phương đều tỉ mỉ ghi chép những điều hay mà mình học được vào một cuốn sổ nhỏ. Hy vọng đó sẽ là những bài học thực tiễn bổ ích giúp cô sau này.

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất