Học đường

Vụ nữ sinh xưng 'mày - tao' đấu khẩu với thầy giáo trong lớp học: Sở GD&ĐT Khánh Hòa lên tiếng?

Phương Linh
Chia sẻ

Giám đốc Sở GD&ĐT Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang trong quá trình xử lý. Tuy nhiên, vị này cũng mong muốn dư luận chia sẻ, từ đó để nữ sinh trong video có cơ hội nhìn nhận cái sai mà khắc phục và tiếp tục việc học.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh xưng "mày - tao" đấu khẩu với thầy giáo trong lớp học, ngày 17/10, trao đổi với VTC News, ông Võ Hoàn Hải, Giám đốc Sở GD&ĐT Khánh Hòa, cho biết, đã yêu cầu trường THPT báo cáo sự việc liên quan nữ sinh lớn tiếng, xưng hô "mày - tao" với thầy giáo.

Hôm nay, Hội đồng trường THPT sẽ cùng giáo viên, phụ huynh tiếp tục xác minh, nắm lại diễn biến việc nữ sinh có những lời lẽ không phù hợp, cũng như trách nhiệm của thầy giáo.

Vụ nữ sinh xưng 'mày - tao' đấu khẩu với thầy giáo trong lớp học: Sở GD&ĐT Khánh Hòa lên tiếng? Ảnh 1
Thầy giáo và nữ sinh ngồi bàn đầu xảy ra vụ việc cự cãi lớn tiếng ngay trong lớp học. Ảnh cắt từ clip

Theo ông Hải, sự việc vừa qua là điều đáng tiếc, đơn vị đang trong quá trình xử lý. Tuy nhiên, ông Hải mong muốn dư luận chia sẻ, từ đó để nữ sinh trong video có cơ hội nhìn nhận cái sai mà khắc phục và tiếp tục việc học.

"Quan điểm trong sự việc này là cần xử lý nghiêm. Thế nhưng, cần có cái nhìn tổng quan, mọi phía để có biện pháp giáo dục, chứ không vì lỗi lầm khi có lời lẽ không đúng mà trù dập, hủy hoại tương lai của nữ sinh", ông Hải cho biết.

Trước đó, chia sẻ với tờ Dân Việt, thầy Hà Văn Thọ, hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Khánh Hòa xác nhận clip xảy ra tại trường vào ngày 13/10 vừa qua. "Học sinh tuổi trẻ bồng bột, thầy giáo thiếu kỹ năng sư phạm", thầy Thọ nhận xét.

Theo thầy Thọ: "Vụ việc xảy ra tại một lớp 12 của trường. Ban giám hiệu đã phối hợp cùng giáo viên và gia đình của học sinh để nhắc nhở, giáo dục. Nhà trường đang trong quá trình điều tra xử lý vụ việc và báo cáo với Sở GDĐT tỉnh".

Cũng theo thầy Thọ, nam giáo viên công tác nhiều năm tại trường, tính cách khá hiền lành. Thế nhưng, cách xử lý của giáo viên trong tình huống này là thiếu kinh nghiệm khi đôi co với học sinh.

Ông Thọ cho rằng khi xảy ra sự việc như thế, cách xử lý trong tình huống này là thầy giáo ngưng tiết học và báo lên Ban giám hiệu nhà trường để có hướng xử lý phù hợp.

Như tin đã đưa, vừa qua, mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip dài hơn 5 phút ghi lại cảnh một nữ sinh cãi tay đôi với thầy giáo ngay trong lớp học khiến dư luận xôn xao bàn tán.

Theo đoạn clip ghi lại, thầy giáo bước vào lớp và đã có lời qua tiếng lại với một nữ sinh ngồi ở bàn đầu. Sau đó, nữ sinh lớn giọng nói: "Đừng có đụng đến tôi. Tôi làm gì ông. Ông có quyền gì cấm tôi. Ông làm như tôi sợ ông hả. Ông là giáo viên gì mà dám la tôi, giựt lỗ tai tôi. Ông nuôi tôi ngày nào"....

Đỉnh điểm, nữ sinh này xưng "mày - tao" với thầy giáo và buông lời chửi tục khiến cả lớp lẫn thầy giáo đều bất ngờ.

Sau đó, thầy giáo trở về ghế bàn giáo viên ngồi xuống và nói: "Năm ngoái tôi đã bỏ qua rồi. Tôi đã cảnh báo rồi. Bố láo bố toét vừa thôi. Tôi đã nhắc nhiều lần rồi...".

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến đều tỏ ra bức xúc, cho rằng, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa thì những lời lẽ mà nữ sinh phát ngôn đều không thể chấp nhận được. Bên cạnh đó, sự việc này còn diễn ra ngay tại lớp học, đây thực sự là hành động vô lễ với giáo viên.

Xem thêm: Kỳ thi THPT Quốc gia 2022 và những câu chuyện dở khóc dở cười |

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất