Học đường

Đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành 2 huy chương vàng tại cuộc thi Olympic Toán quốc tế

Nhật Minh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Tại cuộc thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 60 – IMO 2019 vừa mới diễn ra tại Vương quốc Anh, đoàn học sinh Việt Nam đã xuất sắc mang về 2 tấm huy chương vàng và 4 tấm huy chương bạc.

Sáng ngày 20/7, trao đổi với báo Thanh Niên, ông Sái Công Hồng, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng trực thuộc Bộ GD-ĐT cho biết, theo thông tin từ trưởng đoàn Đội tuyển Việt Nam đang dự thi tại Vương quốc Anh thì 6 thành viên của đội tuyển Toán dự thi đều giành được huy chương, trong đó có 2 học sinh giành được huy chương vàng và 4 học sinh giành được huy chương bạc.

Đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự IMO 2019 tại Vương Quốc Anh. Ảnh: L.A.V/Thanh Niên

Cụ thể hai huy chương vàng của Đội tuyển Toán Việt Nam thuộc về em Nguyễn Nguyễn, học sinh trường Phổ thông năng khiếu, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM và em Nguyễn Thuận Hưng, học sinh trường THPT Chuyên Trần Phú, TP.Hải Phòng.

Các huy chương bạc còn lại thuộc về các em học sinh: Vương Tùng Dương, trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Khả Nhật Long, trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên, trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội; Vũ Đức Vinh, trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An và Phan Minh Đức, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Đáng chú ý, trong số 6 thành viên của đội tuyển dự thi năm nay, trường hợp của em Vũ Đức Vinh là một trường hợp khá đặc biệt khi Đức Vinh năm nay chỉ mới 17 tuổi và hiện đang là học sinh lớp 11.

Với thành tích 2 huy chương vàng và 4 huy chương bạc, Đội tuyển Việt Nam cán đích ở vị trí thứ 7/141 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi năm nay. Đội tuyển Trung Quốc và Mỹ chia nhau 2 vị trí dẫn đầu toàn đoàn, Hàn Quốc đứng thứ ba. Về đích ở vị trí thứ tư, thứ năm và thứ sáu lần lượt là các đội tuyển Triều Tiên, Thái Lan, Nga.

Thầy và trò của Đoàn Việt Nam. Ảnh do Đoàn Việt Nam cung cấp/Thanh Niên

Tham dự kỳ thi IMO 2019, Đội tuyển Việt Nam do PGS TS Lê Anh Vinh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam làm trưởng đoàn. TS Lê Bá Khánh Trình làm Phó trưởng đoàn.

Việt Nam bắt đầu tham gia các kỳ thi IMO từ năm 1974, là nước châu Á đầu tiên tham gia kỳ thi này và luôn là quốc gia đạt được những thành tích cao trên bảng xếp hạng.

Điều đặc biệt nhất trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 60 - IMO 2019 đối với học sinh Việt Nam là tên của GS Hoàng Tụy đã được đưa vào bản dịch tiếng Việt của đề thi.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất