Theo đó, cả 6 học sinh của đội tuyển Việt Nam được chọn tham gia xét giải đều xuất sắc giành huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc.
Hai học sinh đoạt Huy chương Vàng là em Nguyễn Hữu Tuấn và em Nguyễn Bùi Đức Dũng, đều là học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Bốn Huy chương Bạc thuộc về các em: Nguyễn Khánh Phúc, học sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên Lương Văn Tụy (Ninh Bình); Thái Văn Gia Kiên, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh; Đặng Huy Hậu, học sinh lớp 11 Trường Trung học phổ thông Chuyên Thăng Long (Lâm Đồng); và Lê Phạm Duy Khoa, học sinh lớp 11 Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 20 diễn ra trong hai ngày 9 và 10/5/2026, quy tụ 37 đoàn đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng cộng 1.043 thí sinh tham dự. Trong số này có 187 thí sinh được xét giải, gồm 16 Huy chương Vàng, 47 Huy chương Bạc và 93 Huy chương Đồng.
Đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi với 15 học sinh, thi theo hình thức trực tuyến tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo quy định của Ban tổ chức APIO, mỗi quốc gia được chọn 6 thí sinh có điểm số cao nhất để xét huy chương.
Với thành tích 6/6 học sinh đoạt giải, gồm 2 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc, đội tuyển Olympic Tin học Việt Nam đứng thứ 2 toàn đoàn, đồng hạng với Nhật Bản và xếp sau Nga. Kết quả này tiếp tục giúp Việt Nam duy trì vị thế dẫn đầu khu vực Đông Nam Á ở sân chơi Tin học quốc tế.
Đáng chú ý, đề thi APIO năm nay được đánh giá có độ khó cao, nhiều nội dung mới và yêu cầu thí sinh có tư duy linh hoạt, sáng tạo. Trong đó, em Nguyễn Hữu Tuấn đạt Huy chương Vàng với vị trí thứ 6 toàn bảng xếp hạng, còn em Nguyễn Bùi Đức Dũng xếp thứ 11.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ kết quả APIO 2026, 4 học sinh có thành tích cao nhất sẽ tiếp tục được lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2026.