Học đường

Việt Nam có 2 Đại học xuất hiện trong bảng xếp hạng QS Top 50 Under 50 2021

Sơn Ca
Chia sẻ

Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM là 2 đại diện của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng QS Top 50 Under 50 2021.

Sáng 24/6, Tổ chức xếp hạng đại học QS công bố kết quả xếp hạng QS Top 50 Under 50 2021. 

 Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM là 2 đại diện của Việt Nam lọt vào danh sách này. 

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có 2 đại diện lọt vào danh sách này, với vị trí trong nhóm 101 - 150 các trường đại học trẻ tuổi có chất lượng giáo dục hàng đầu trên thế giới.

 Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM là 2 đại diện của Việt Nam lọt vào danh sách các trường đại học trẻ hàng đầu thế giới QS Top 50 Under 50 2021

Bảng xếp hạng QS Top 50 Under 50 lần đầu tiên được công bố vào năm 2012, vinh danh các trường đại học trẻ có chất lượng đào tạo và nghiên cứu hàng đầu thế giới có thời gian thành lập dưới 50 năm.

Ban đầu, QS Top 50 Under 50 chỉ xếp hạng cho top 50, tuy nhiên, kể từ năm 2015 đã mở rộng quy mô xếp hạng gấp 3 lần cho thêm 100 trường đại học trẻ trên thế giới.

QS Top 50 Under 50 cũng sử dụng các tiêu chí xếp hạng của bảng QS Thế giới, bao gồm: Danh tiếng học thuật; Danh tiếng với nhà tuyển dụng; Tỷ lệ trích dẫn khoa học/giảng viên; Tỷ lệ giảng viên/sinh viên; Tỷ lệ giảng viên quốc tế; Tỷ lệ sinh viên quốc tế.

Để tham gia xếp hạng, các cơ sở giáo dục đại học phải được thành lập từ sau năm 1970, do đó, các trường có trên 50 tuổi sẽ không được xét.

Chia sẻ

Bài viết

Sơn Ca

Tin mới nhất