Học đường

Vì sao Đại học Bách khoa Hà Nội đổi cấu trúc đề thi tư duy từ 2023?

Theo VTC News
Chia sẻ

Phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội lý giải việc trường đổi cấu trúc và nội dung đề thi đánh giá tư duy từ năm 2023 trở đi.

PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, đề thi đánh giá tư duy từ năm tới thay đổi để hướng tới đối tượng thí sinh rộng hơn. Trong đó, 3 điểm thay đổi lớn nhất là giảm thời gian thi từ 270 phút xuống còn 150 phút, bỏ phần thi tự luận và thi nhiều đợt trong năm trên máy tính.

Trước ý kiến lo ngại chất lượng thí sinh giảm khi kỳ thi bỏ phần thi tự luận, ông Điền khẳng định, yếu tố tự luận không bị xoá sổ hoàn toàn mà thay vào đó, các câu hỏi đánh giá tư duy được thiết kế theo bốn dạng trắc nghiệm, gồm chọn đáp án, trả lời đúng - sai, kéo thả và điền vào chỗ trống.

"Để giải quyết những câu hỏi này, thí sinh cần tư duy tự luận, lập luận và năng lực trình bày mới có thể đạt được điểm tầm trung trở lên", ông Điền nói. Việc thay đổi hình thức tổ chức, thiết kế câu hỏi và chuyển từ thi trên giấy sang máy tính giúp quá trình chấm điểm, trả kết quả nhanh và chính xác hơn, tiệm cận các kỳ thi quốc tế như SAT, ACT.

Vì sao Đại học Bách khoa Hà Nội đổi cấu trúc đề thi tư duy từ 2023? Ảnh 1
PGS.TS Nguyễn Phong Điền.

Bài thi đánh giá tư duy 2023 gồm ba phần Toán học, Đọc hiểu và Giải quyết vấn đề. Các câu hỏi được thiết kế theo ba mức độ tư duy: tái hiện, suy luận và bậc cao. Trong đó, phần tái hiện chiếm 20 - 30% đề thi, mỗi phần còn lại chiếm 30 - 40%. 

Mục đích Đại học Bách khoa Hà Nội thay đổi nội dung đề thi tư duy nhằm mở rộng việc sử dụng kết quả bài thi cho các trường thuộc khối ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, nông nghiệp và y dược, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nhiều phụ huynh, thí sinh lo lắng khi trường đột ngột đổi cấu trúc, nội dung đề thi, khó bề ôn tập, ông Điền cho hay, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ công bố định hướng ôn tập, đề thi minh hoạ và cho thí sinh thi thử trực tuyến miễn phí vào đầu năm tới. "Đề thi không có nhiều kiến thức sách giáo khoa, đòi hỏi kiến thức tổng hợp và sự tư duy của học sinh", ông Điền nói.

Dự kiến, 3 đợt thi đánh giá tư duy năm 2023 của Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức vào tháng 5, 6 và 7. Hai đợt thi đầu sẽ được tổ chức tại các trường đại học ở Hà Nội như Bách khoa, Thuỷ lợi, Kinh tế quốc dân. Kỳ thi tháng 7 có thể diễn ra ở nhiều tỉnh, thành như Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng, Thanh Hoá, Thái Nguyên và Hà Nội. Đại học Bách khoa Hà Nội nói có thể đáp ứng hơn 10.000 thí sinh tại mỗi đợt thi đánh giá tư duy.

Phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết thêm, trường dự kiến dành 50% chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 từ kết quả thi đánh giá tư duy.

Kỳ thi đánh giá tư duy được Đại học Bách khoa Hà Nội lần đầu tổ chức vào năm 2020. Năm 2021 phải huỷ vì dịch COVID-19 và tiếp tục diễn ra trong năm 2022 với 7.100 thí sinh tham dự, hơn 20 trường đại học sử dụng kết quả để xét tuyển.

Chia sẻ

Theo

VTC News

Nguồn bài viết

Tin mới nhất