Học đường

142 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc được tuyên dương

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Tối 10/12, tại Hà Nội diễn ra lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022.

Theo Báo tin tức, lễ tuyên dương là hoạt động thường niên, do Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Năm 2022 là năm thứ 9 lễ tuyên dương được tổ chức.

142 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc được tuyên dương Ảnh 1
Lễ tuyên dương năm nay tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam; đồng thời biểu dương, khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu của học sinh, sinh viên, thanh niên. (Ảnh: Báo tin tức). 

Với chủ đề “Đường đến ước mơ”, lễ tuyên dương năm nay tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam; đồng thời biểu dương, khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu của học sinh, sinh viên, thanh niên (HSSV-TN) dân tộc thiểu số (DTTS) đã vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Chiến, bí thư Trung ương Đảng, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách có tầm chiến lược nhằm giải quyết căn cơ những vấn đề cấp thiết hiện nay.

Ông Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc mừng và căn dặn các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số không ngừng cố gắng, nỗ lực góp phần cống hiến cho đất nước và xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách có tầm chiến lược nhằm giải quyết căn cơ những vấn đề cấp thiết hiện nay.

Cho rằng, thành tích của các em được vinh danh hôm nay rất đáng trân trọng, tự hào nhưng mới là bước đầu, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn các em không được chủ quan, thỏa mãn, cần nỗ lực cao, liên tục, bền bỉ hơn nữa; chịu khó học tập văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, các kỹ năng mềm; rèn luyện thể dục, thể thao, thực hiện lối sống lành mạnh để vừa có trí tuệ, vừa có sức khỏe tốt mới đáp ứng được yêu cầu phục vụ quê hương, đất nước trong thời kỳ hội nhập sâu rộng với quốc tế.

Buổi lễ ghi nhận và tuyên dương 142 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc, tiêu biểu thuộc 50 dân tộc đến từ 47 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, có 17 em thuộc dân tộc khó khăn đặc thù, trong đó có 4 em thuộc dân tộc dưới 1.000 người được tuyên dương hôm nay.

Phần quà mà các em nhận được là 5 triệu đồng và 1 máy tính bảng cùng bằng khen được Chính phủ trao tặng.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất