Học đường

Trường Đại học đầu tiên cho sinh viên tạm nghỉ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Trước tình hình dịch COVID-19 vừa có những diễn biến phức tạp thì mới đây, trường Đại học này đã ra thông báo cho sinh viên, học viên tạm ngừng việc học tập trung.

Ngày 30/11, Việt Nam đã ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên sau chuỗi 88 ngày không phát hiện ca mắc. Ca mắc được xác định là một giáo viên dạy trung tâm Anh ngữ tại TP.HCM, có lịch trình di chuyển dày đặc và nguy cơ lây lan cao trước khi được phát hiện mắc bệnh.

Trước tình hình này, nhiều trường đại học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đã ra thông báo yêu cầu cán bộ giảng viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc các quy tắc trong phòng chống dịch, tránh nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại. Và mới đây, trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) đã ra quyết định tạm ngừng việc học tập trung để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho cán bộ giảng viên cũng như sinh viên toàn trường.

Cụ thể trong một thông báo được phát đi chiều ngày 1/12 thì tất cả Nghiên cứu sinh, Học viên cao học, sinh viên tạm dừng các hoạt động học tập, thi cử, hoạt động ngoại khóa,… tại cơ sở Tân Phong từ ngày 2/12 đến ngày 6/12/2020.

Trường Đại học đầu tiên cho sinh viên tạm nghỉ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại Ảnh 1
Thông báo tạm ngưng việc học tập trung của trường ĐH Tôn Đức Thắng. Ảnh: Fanpage Đại học Tôn Đức Thắng

Thay vào đó, việc học tập sẽ được thực hiện trên nền tảng công nghệ số (giảng dạy trực tuyến), đồng thời sinh viên, học viên cũng cần phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu học tập mà giảng viên giảng dạy hướng dẫn, tích cực ôn tập để thực hiện các yêu cầu kiểm tra, đánh giá của từng môn học theo thông báo của giảng viên giảng dạy.

Đối với các môn có lịch thi từ ngày 2/12 đến 06/12/2020, sinh viên cập nhật lịch thi mới trên Hệ thống thông tin sinh viên sau ngày 7/12/2020.

Sinh viên và các cán bộ giảng viên của trường cũng cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Các đơn vị trực thuộc trường có trách nhiệm triển khai thông tin đến sinh viên, giảng viên trong đơn vị; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đây được xem như là trường đại học đầu tiên tại TP.HCM nói riêng và trên phạm vi cả nước nói chung cho sinh viên tạm ngừng việc học tập trung trước nguy cơ dịch COVID-19 có thể quay trở lại và bùng phát vào dịp cuối năm.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin mới nhất