Học đường

Trước ngày diễn ra kỳ thi đại học áp lực nhất thế giới: Bất chấp đại dịch COVID-19, vẫn có hơn 10 triệu thí sinh dự thi

Nhật Minh
Chia sẻ

Bất chấp tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc cũng như nhiều quốc gia trên thế giới vẫn đang có những diễn biến phức tạp, kỳ thi vào đại học tại Trung Quốc vẫn sẽ được diễn ra.

Cánh cửa đại học luôn là môi trường đáng mơ ước của nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các cô cậu thí sinh đến từ đất nước tỷ dân Trung Quốc. Thế nhưng kỳ thi đại học tại đây luôn được đánh giá là áp lực nhất thế giới bởi với hàng triệu lượt thí sinh đăng ký tham dự mỗi năm, sẽ chỉ có vài phần trăm trong con số khổng lồ này được vinh dự bước vào cánh cửa đại học. Điều này đã khiến “sức nóng” của kỳ thi tăng lên đáng kể…

Các thí sinh ôn luyện trước ngày diễn ra kỳ thi

Kỳ thi đại học tại Trung Quốc năm nay sẽ diễn ra trong vòng 4 ngày (từ 7 – 10/7/2020). Thí sinh dự thi phải tham gia đầy đủ 4 môn thi, trong đó có 3 bài thi bắt buộc là tiếng Trung, Toán và Tiếng Anh. Bài thi còn lại, thí sinh có thể tự chọn 1 trong 2 tổ hợp phù hợp với năng lực là Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. 

Áp lực dành cho các sĩ tử trước "giờ G" là vô cùng lớn

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và phải lùi lịch tổ chức chậm hơn 1 tháng so với dự tính trước  đó, thế nhưng mọi thứ vẫn sẽ được kiểm soát và kỳ thi này vẫn sẽ diễn ra. Những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cho cán bộ coi thi lẫn các sĩ tử đều được thực hiện nghiêm ngặt. 

Trên toàn lãnh thổ Trung Quốc sẽ có 17 khu vực thi, 132 điểm thi và tổng cộng 2.867 phòng thi. Công tác vệ sinh phòng thi, khử trùng điểm thi, khu vực thi đã được tăng cường trước “giờ G”. 

Công tác vệ sinh, khử trùng các điểm thi đã được tăng cường. Ảnh: 

Tại khuôn viên hành lang, các điểm thi cũng đã được dựng lán, lều, phân chia lối đi để đo nhiệt độ, thực hiện các khâu vệ sinh, khử khuẩn cho thí sinh trước khi bước vào phòng thi. Cũng theo các tờ báo tại Trung Quốc, các nhân viên nếu không xét nghiệm axit nucleic sẽ không được vào địa điểm thi.

Bên cạnh những biện pháp phòng tránh dịch bệnh COVID-19 đang lây lan, hàng loạt các biện pháp khác nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra suôn sẻ nhất cũng sẽ được thiết lập như hạn chế các phương tiện giao thông ở gần các khu vực có điểm thi, dừng các hoạt động thể dục ở công viên, các công nhân xây dựng cũng được yêu cầu tạm nghỉ công việc để nhường lại sự yên tĩnh cho các sĩ tử.

Các chốt theo dõi sức khỏe, thân nhiệt của được lập bên ngoài các điểm thi

Để hạn chế gian lận thi cử trong kỳ thi này, lực lượng an ninh cũng như các cơ quan chuyên về công nghệ cao tại Trung Quốc cũng đã vào cuộc. Đáng chú ý kể từ năm 2016, việc gian lận thi cử trong kỳ thi đại học có thể trở thành tội phạm hình sự.

Một số dịch vụ, hoạt động cũng được yêu cầu tạm dừng nhằm tạo không gian yên tĩnh nhất cho các sĩ tử

Có thể thấy được rằng, ngoài áp lực khủng khiếp từ phía gia đình, người thân đang đè nặng lên vai những sĩ tử thì việc tăng cường an ninh, an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 chưa được “dập tắt” hoàn toàn đã vô tình khiến sức nóng từ kỳ thi này tăng lên gấp bội. Và một điều chắc chắn rằng, dù tổ chức trễ hơn dự kiến và khác hơn đôi chút, tuy nhiên sự căng thẳng bên trong các điểm thi và những cuộc chiến trên những trang giấy trắng vẫn sẽ vô cùng căng thẳng và đầy khốc liệt.

Ảnh: Xinhua, Chinanews, Sina, SCMP

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất