Học đường

Tranh cãi 'nảy lửa' xoay quanh bài toán tiểu học: '8-3+3=?'

Phương Linh
Chia sẻ

Học sinh đưa ra đáp án là 8, tuy nhiên, cô giáo gạch đi và đưa ra đáp án là 2. Bên cạnh đó, cô giáo viết lời phê: "Con chưa hiểu bài".

Mới đây, mạng xã hội đang nảy ra cuộc tranh cãi trước một bài toán tiểu học. Theo đó, một phụ huynh đăng tải yêu cầu bài toán kèm dòng trạng thái: “Các bố mẹ ai là giáo viên Toán giải giùm em là cô đúng hay trò đúng. Em hoang mang quá".

Tranh cãi 'nảy lửa' xoay quanh bài toán tiểu học: '8-3+3=?' Ảnh 1
Bài toán tiểu học gây tranh cãi trên MXH

Phép tính "8-3+3= ?" với đáp án là "8" của học trò đã gây ra tranh cãi nảy lửa khi bị cô giáo chấm sai, kèm theo đó là lời phê "Con chưa hiểu bài".

Theo đáp án mà cô giáo đưa ra, phép tính trên có đáp án bằng 2.

Ngay lập tức đã có không ít người để lại bình luận bên dưới hình ảnh phép tính này cho rằng cô giáo đã làm sai phép tính cơ bản. Họ cho rằng, nếu trong phép tính không có dấu ngoặc thì thực hiện phép tính từ trái qua phải và đáp án mà học trò này đưa ra là chính xác. 

Một thành viên này lý giải: "8-3+3=?". Suy ra: "8-3=5, 5+3=8 hoặc -3+3=0, 8+0=8".

Tuy nhiên, cũng có ý kiến khác cũng cho rằng, đáp án mà cô giáo đã đúng. "Cô giáo đúng. Có điều, đề bài nên thêm dấu ngoặc trong phép cộng luôn thì học sinh mới hiểu. Có lẽ ngày xưa dạy kỹ và chi tiết hơn", tài khoản Na Lê bình luận.

Bên cạnh đó, một số bình luận khác bày tỏ sự nghi ngờ độ xác thực của bức ảnh nói trên? 

Theo bạn, đáp án nào đúng, là 2 hay 8?

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất