Điều kiện để được xếp loại xuất sắc trong năm học 2024–2025
Việc công nhận danh hiệu “Học sinh xuất sắc” không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực học tập mà còn là động lực để học sinh phấn đấu trong suốt năm học.
Việc công nhận danh hiệu “Học sinh xuất sắc” không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực học tập mà còn là động lực để học sinh phấn đấu trong suốt năm học.
Chỉ dài vài dòng, câu chữ còn vụng về, nhưng bài văn tả cô giáo của một học sinh lớp 5 lại khiến người đọc vừa bật cười vừa xúc động.
Năm 2025, phương thức xét tuyển đại học có nhiều điểm mới quan trọng, giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thí sinh. Tuy nhiên, để không bỏ lỡ cơ hội và tránh sai sót, các bạn học sinh cần lưu ý kỹ những thông tin sau khi đăng ký xét tuyển đại học.
Biến sân trường thành đường đua tốc độ “căng đét” - đó chính là khoảnh khắc sinh viên mang kiến thức từ giảng đường kết hợp tinh thần đam mê bứt phá bước vào vòng Chung kết cuộc thi RACING HUTECH lần thứ 8 do Viện Kỹ thuật Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức vào ngày 18/5.
Học sinh cả nước sẽ bắt đầu kỳ nghỉ hè năm 2025 từ cuối tháng 5, với đa số các tỉnh, thành kết thúc năm học trước ngày 31/5 theo khung thời gian của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bộ GD&ĐT đã chính thức ban hành hướng dẫn quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển như thi tốt nghiệp THPT, đánh giá năng lực, đánh giá tư duy...
Đoàn học sinh Việt Nam vừa ghi dấu ấn đậm nét tại Hội thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế Regeneron ISEF 2025, diễn ra từ ngày 11 đến 16/5 tại Columbus, Ohio, Hoa Kỳ.
Bắt đầu từ năm học 2026–2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức áp dụng nguyên tắc “nhà gần trường” trong tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 trên phạm vi toàn quốc. Đây là một bước đi mới nhằm thay thế cho phương thức phân tuyến theo địa giới hành chính đã tồn tại nhiều năm qua.
Tự động hóa, AI và những biến động kinh tế toàn cầu đang tái định hình thị trường lao động. Trong 5 năm tới, nhiều ngành nghề tưởng chừng ổn định có thể biến mất nếu người lao động không kịp thích nghi.
Bằng sự quan sát và ghi nhớ của mình, bạn nhỏ tiểu học đã cho ra đời bài văn tả về bố vừa chân thực, vừa đáng để suy ngẫm.
Việc hiểu rõ các trường hợp được tuyển thẳng giúp phụ huynh và học sinh tránh bỏ lỡ cơ hội phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế.
Gần 30 doanh nghiệp Hàn Quốc uy tín đã hội tụ tại Ngày hội Văn hóa và Tuyển dụng Việt - Hàn 2025, tổ chức ngày 15/5 tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), mang đến hàng loạt cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên ngành ngôn ngữ Hàn trên địa bàn TP.HCM.
Kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội đang đến gần, thí sinh cần nắm vững nguyên tắc xét tuyển để lựa chọn nguyện vọng phù hợp, tránh mất cơ hội dù có điểm cao.
Hơn 23.500 học sinh lớp 9 ở Hà Nội sẽ không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm 2025. Như vậy, thay vì chen chân vào cuộc đua căng thẳng, nhiều em và phụ huynh đã lựa chọn những hướng đi khác.
Bài văn tả bà nội của học sinh tiểu học từng gây sốt mạng xã hội vì quá đỗi chân thật và hài hước. Những câu chữ ngây thơ nhưng đầy quan sát khiến người lớn không khỏi bật cười.
Gần 12.000 học sinh lớp 9 TP.HCM không thi vào lớp 10, cho thấy xu hướng phân luồng sau THCS ngày càng rõ nét.
Với những câu chữ vừa hài hước, vừa sâu lắng, em học sinh đã cho ra đời bài văn về mẹ cực ấn tượng.
Trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh ngày càng cao, sinh viên khi tốt nghiệp cần nhiều hơn một tấm bằng đại học - đó là trải nghiệm thực tế, kỹ năng vững vàng và tư duy chủ động để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng hiện nay.
TP.HCM vừa công bố số liệu đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 công lập năm học 2025–2026, thu hút sự quan tâm lớn từ phụ huynh và học sinh.
Sau khi nhặt được số tiền lớn, nam sinh này đã báo cho bố biết. Tiếp đó, 2 bố con nam sinh đã đến Công an trình báo, nhờ trả lại cho người đánh rơi.
Một bài văn tiểu học với đề tài “kể về bà nội” đang gây sốt mạng xã hội bởi cách miêu tả ngây ngô nhưng hài hước. Câu kết bất ngờ của bé gái khiến dân mạng không nhịn được cười.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa chính thức công bố tỷ lệ “chọi” vào lớp 10 công lập năm học 2025–2026, thu hút sự quan tâm lớn của học sinh lớp 9 và các bậc phụ huynh.
Lá thư tay của một cô bé lớp 5 với những dòng chữ đầy uất ức và khát khao được yêu thương đã khiến nhiều bậc phụ huynh giật mình.
Bộ GD&ĐT đề xuất bỏ bằng tốt nghiệp THCS, thay bằng xác nhận của hiệu trưởng trong học bạ nhằm giảm thủ tục, phù hợp thực tiễn và tiệm cận quốc tế.
Nghĩ gì viết nấy, thấy gì viết đó chính là phong cách viết của em học sinh này. Chính vì vậy, bài văn tuy chưa hay nhưng lại rất đáng yêu và sinh động.
Ngày hội STEM Quảng Ngãi 2025, diễn ra vào ngày 10/5 tại Trường THCS Trần Hưng Đạo, đã thu hút hơn gần 5.000 học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục từ 23 trường THCS tham gia và mang đến một trải nghiệm giáo dục độc đáo. Sự kiện được tổ chức bởi Trường THPT FPT Đà Nẵng với mục tiêu không chỉ nâng cao kiến thức STEM mà còn trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết trong kỷ nguyên số.
Trong tiết kiểm tra môn Vật Lý, nam sinh này vì không thuộc bài nên đã tự bịa ra nội dung khiến giáo viên phải bất ngờ khi chấm bài.
Những bài văn tiểu học luôn ẩn chứa những điều bất ngờ đáng yêu. Với cách diễn đạt ngây ngô nhưng chân thành, các em không chỉ mang đến tiếng cười mà còn chạm đến cảm xúc sâu lắng nơi người lớn – như bài văn viết về mẹ của một cậu bé dưới đây.
Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lý châu Á (APhO) năm 2025 đã đạt thành tích xuất sắc khi cả 8/8 học sinh đều đoạt huy chương.
Học sinh tiểu học Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng mạnh trong khu vực khi dẫn đầu cả ba kỹ năng Toán, Đọc hiểu và Viết theo kết quả sơ bộ chương trình SEA-PLM 2024.