Học đường

TP.HCM tái thiết lập các khu cách ly dự phòng tại các trường đại học

Phương Linh
Chia sẻ

Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Dương Anh Đức vừa chấp thuận việc tái thiết lập các khu cách ly dự phòng tại các trường đại học để cách ly tập trung cho những trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm SARS-CoV-2.

Ngày 24/5, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Dương Anh Đức đã có công văn khẩn gửi đến Sở Y tế TP. HCM và Bộ Tư lệnh Thành phố về việc sử dụng thêm khu cách ly để tổ chức tiếp nhận, cách ly tập trung các trường hợp tiếp xúc với ca mắc COVID-19 ở thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Dương Anh Đức cũng đã chấp thuận việc tái thiết lập các khu cách ly dự phòng tại các trường đại học để cách ly tập trung cho những trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm SARS-CoV-2.

Về việc này, UBND TP giao Sở Y tế tham mưu với các trường đại học đề nghị trưng dụng cơ sở vật chất của các đơn vị.

TP.HCM tái thiết lập các khu cách ly dự phòng tại các trường đại học Ảnh 1
TP. HCM sẽ tái thiết lập các khu cách ly dự phòng tại các trường đại học

UBND Thành phố đề nghị Bộ Tư lệnh Thành phố phải giao lại toàn bộ số giường tại cơ sở 2 để Sở Y tế tiếp nhận, phục vụ điều trị người bệnh dương tính với SARS-CoV-2 trong trường hợp dịch bùng phát tại thành phố với số ca dương tính tăng nhanh.

Ngoài ra, UBND TP.HCM chấp thuận cho Bộ Tư lệnh TP tạm sử dụng cơ sở 2 của Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ để tổ chức tiếp nhận cách ly tập trung cho người nhập cảnh với quy mô 300 giường.

TP.HCM hiện có 2 khu cách ly tập trung của quân đội, 5 khu cách ly cấp thành phố, 23 khu cách ly cấp quận, huyện và 42 khách sạn cách ly có thu phí với tổng công suất 10.481 giường.

Ngành y tế đang tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng phương án triển khai thêm cơ sở cách ly tập trung trong tình huống dịch bệnh lan rộng gồm: 9 khu của quân đội và 1 khu của Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM.

Như vậy, trường hợp dịch bùng phát mạnh, số ca nhiễm tăng nhanh, TP.HCM có khả năng cách ly tập trung cho khoảng 30.000 người.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất