Học đường

TP. HCM công bố điểm thi vào lớp 10: Rất nhiều thí sinh bị 'điểm liệt' môn Toán

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Kỳ thi lớp 10 tại TP. HCM năm 2018 với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay là 65.290. Như vậy, dự kiến sẽ có khoảng 20.000 thí sinh rớt lớp 10 công lập.

Chiều ngày 13/6, Sở GD&ĐT TP. HCM tổ chức họp báo công bố điểm thi vào lớp 10 của gần 87.341 thí sinh dự thi.

Cụ thể, trong số 86.753 bài thi Ngữ văn, 6.012 bài đạt từ 8 điểm trở lên (6,93%), 9 điểm 0 (0,01%) và không có bài thi đạt điểm 10.

Môn Toán có 86.732 bài, 8.586 bài từ 8 trở lên (9,9%), 808 điểm 10 (0,93%) và 256 bài bị điểm 0 (0,24%), 44.631 bài thi Toán bị điểm dưới 5. Theo đánh giá, điểm môn Toán năm nay được cho là thấp so với các năm.

Môn Tiếng Anh có 86.380 bài thi, trong đó, 9.857 bài đạt từ 8 trở lên (11,4%), 60 bài đạt điểm 10 (0,1%) và 4 bài bị điểm 0.

Ngày 13/6, TP. HCM công bố điểm thi vào lớp 10. Ảnh: Internet.

Đánh giá về chất lượng đề thi năm nay, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD&DT TP. HCM cho biết, đề thi có sự phân hóa tốt, đáp án chặt chẽ, rõ ràng, các tổ chấm đều nhau.

Đánh giá về tình hình điểm thi môn Toán khá thấp, ông Hiếu cho rằng đề thi năm nay không khó bằng các năm trước, tuy nhiên, đề thi có nhiều câu hỏi thực tế nên đòi hỏi thí sinh mất nhiều thời gian đọc hiểu. Qua kết quả trên, có thể thấy, năng lực giải quyết bài toán thực tế của thí sinh chưa tốt, dù đây không phải năm đầu tiên sở đưa bài toán thực tế vào đề.

Ông Nguyễn Văn Hiếu thông tin về kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: Zing.vn.

Được biết, kỳ thi lớp 10 tại TP. HCM năm 2018 với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay là 65.290. Như vậy, dự kiến sẽ có khoảng 20.000 thí sinh rớt lớp 10 công lập.

Ngay sau khi có kết quả tuyển sinh, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo tại trường THCS nơi đăng ký hồ sơ tuyển sinh lớp 10 đến hết ngày 15/6. Kết quả chấm phúc khảo sẽ được công bố vào ngày 19/6.

Điểm chuẩn vào các trường khác công bố vào ngày 10/7. Thời gian nhận hồ sơ trúng tuyển sẽ diễn ra từ ngày 11/7 đến ngày 27/7/2018.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất